Hà Giang

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thăm, tặng quà tại huyện Mèo Vạc

06:11, 21/01/2022

BHG - Ngày 20.1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng do đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh và Phó Chủ tịch Trần Đức Quý trao quà cho người có uy tín tại Mèo Vạc.
Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh và Phó Chủ tịch Trần Đức Quý trao quà cho người có uy tín tại Mèo Vạc.

Tham dự tại Hội nghị gặp mặt NCUT trong đồng bào DTTS huyện Mèo Vạc, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mèo Vạc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua NCUT nói chung, NCUT huyện Mèo Vạc nói riêng đã góp phần quan trọng trong việc cùng với Nhà nước chăm lo phát triển KT-XH ở địa phương. Mặc dù bản thân còn khó khăn, nhưng nhiều NCUT sẵn sàng chia sẻ cây, con giống cho các hộ nghèo. Nhiều NCUT sẵn sàng hiến đất của gia đình để làm đường cho bà con đi, làm trường học để con em tới trường. Người có uy tín còn là người “chở lửa” truyền thống văn hóa dân tộc để các thế hệ sau tiếp nối. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, NCUT huyện Mèo Vạc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các DTTS trên địa bàn.

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh trao quà tại trường phổ thông DTNT huyện Mèo Vạc.
Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh trao quà tại trường phổ thông DTNT huyện Mèo Vạc.

Tới thăm Trường phổ thông DTNT huyện Mèo Vạc, Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, thầy và trò nhà trường tiếp tục khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong học tập. Trong đó, các em học sinh ý thức sự tự hào khi được vào học trong các trường nội trú, qua đó nỗ lực học tập. Xác định việc học để làm tốt trong tất cả các công việc trong gia đình, bản làng. Đối với các thầy cô giáo, cần xác định việc dạy học trong trường nội trú không chỉ là dạy chữ mà còn là dạy làm người. Theo đó, ngoài việc dạy học thầy cô giáo cần nâng cao vai trò trách nhiệm, chăm lo cuộc sống, truyền dạy các kỹ năng cho các em học sinh vùng DTTS.

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh thăm, tặng quà Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái.
Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh thăm, tặng quà Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái.

Tới thăm Đồn Biên phòng Xín Cái và tham dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, đồng chí Hoàng Thị Hạnh đã thay mặt đoàn công tác gửi tới chiến sĩ, bà con nhân dân lời chúc mừng năm mới. Đồng thời bầy tỏ vui mừng khi đời sống KT-XH của dọc dải biên cương nói chung, vùng biên giới huyện Mèo Vạc nói riêng từng bước đổi mới. Đồng chí mong muốn đồng bào, chiến sĩ nơi đây luôn nỗ lưc trở thành cột mốc sống giữ vững biên cương. Trong thời gian tới, đồng bào các dân tộc hãy đón nhận và chủ động góp phần xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS. Qua đó, đời sống của người dân vùng biên giới từng bước đi lên, ngày một no ấm hơn. Bộ đội Biên phòng phát huy hơn vai trò của mình để trở thành điểm tựa của đồng bào DTTS.

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý dự chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản tại Đồn Sơn Vĩ.
Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý dự chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản tại Đồn Sơn Vĩ.

Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã trao hàng trăm suất quà  cho các đơn vị, gia đình người có công với cách mạng, người có uy tín, hộ DTTS nghèo trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh tặng quà Đồn Biên phòng Xín Cái.
Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh tặng quà Đồn Biên phòng Xín Cái.

Tin, ảnh: Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn huyện Quang Bình
BHG - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, sáng ngày 20.1, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác theo Quyết định số 198-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Quang Bình đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quang Bình. Cùng đi có Thường trực Huyện ủy Quang Bình và một số thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Quang Bình.
20/01/2022
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Tiên Nguyên
BHG - Ngày 20.1, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quang Bình gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quang Bình; Phù Thị Hương, giáo viên trường Mầm Non xã Tân Bắc đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình.
20/01/2022
Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
BHG - Để khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu chưa thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, còn nể nang, né tránh, chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...
20/01/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà tại Hoàng Su Phì
BHG - Sáng 19.1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên, kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết tại các đơn vị trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. 
20/01/2022