Phiên họp trù bị Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XVIII

18:15, 30/11/2021

BHG - Chiều 30.11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp trù bị Kỳ họp thứ Tư. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

 
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại phiên trù bị.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại phiên trù bị.

Phiên họp thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và dự thảo nội quy kỳ họp. Theo đó, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày, từ 1 – 3.12 tại Hội trường lớn Tỉnh ủy; phiên khai mạc bắt đầu từ 8 giờ ngày 1.12. Các phiên khai mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT- TH tỉnh và phát thanh trực tiếp trên nền tảng số của Báo Hà Giang điện tử.

Các đại biểu dự phiên trù bị.
Các đại biểu dự phiên trù bị.

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 22 báo cáo, gồm: 10 báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; 9 báo cáo của UBND tỉnh; 3 báo cáo của các cơ quan Tư pháp; xem xét 20 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết, gồm: 2 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, 17 tờ trình của UBND tỉnh. Kỳ họp sẽ nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; nghe Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội XV; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh dâng hoa viếng Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh dâng hoa viếng Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Phát biểu tại phiên họp trù bị, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nêu rõ: Kỳ họp lần này là kỳ họp cuối của năm 2021, diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Kỳ họp sẽ đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2021; xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Kỳ họp tiếp tục đổi mới hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; các nội dung trình tại kỳ họp sẽ được tích hợp văn bản số để các đại biểu chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thực hiện tốt các nội dung, đảm bảo kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng Anh hùng liệt sỹ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng Anh hùng liệt sỹ.

Ngay sau phiên trù bị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt khó vươn lên, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng phát triển. Quyết tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo QP - AN...

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương lên các phần mộ.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương lên các phần mộ.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Cùng chuyên mục

Tổng kết công tác thi đua các Đài PT - TH khu vực miền núi Tây Bắc

BHG - Ngày 30.11, Đài PT - TH Tuyên Quang (cụm trưởng cụm thi đua số 1) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua các Đài PT - TH khu vực miền núi Tây Bắc theo hình thức trực tuyến, nhằm đánh giá công tác thi đua năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Đài PT - TH tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Trung tâm trực thuộc…

30/11/2021
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa chính trị

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh là Nhà cách mạng vĩ đại, nhưng trước hết Người là nhà văn hóa lớn. Theo Người, văn hóa gắn liền với đạo đức, chính trị, kinh tế, xã hội và cách mạng. Làm cách mạng để giải phóng con người, biến người nô lệ thành người tự do, đó chính là văn hóa. Trong xã hội còn áp bức, bóc lột giai cấp, dân tộc và con người, thì xử sự đẹp nhất, có văn hóa nhất là làm cách mạng. Văn hóa là sự ứng xử của con người trước cuộc sống, tỏa ra trên các mặt của cuộc sống...

30/11/2021
Đoàn kiểm tra của BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh làm việc với thành phố Hà Giang

BHG - Sáng 30.11, đoàn kiểm tra số 2 của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh do đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Hà Giang. Dự buổi làm việc có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang. Cùng dự có các ngành thành viên đoàn công tác; lãnh đạo thành phố Hà Giang.

30/11/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Mèo Vạc

BHG - Ngày 30.11, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số khu cách ly tập trung và cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, các đơn vị trường học tại huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

30/11/2021