Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra phòng, chống dịch tại Mèo Vạc

22:25, 23/11/2021

BHG - Chiều 23.11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế và huyện Mèo Vạc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Pả Vi.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Pả Vi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các xã: Pả Vi, thị trấn Mèo Vạc, Niêm Sơn, Niêm Tòng (Mèo Vạc). Tính đến 17h ngày 23.11, huyện Mèo Vạc có 143 ca F0. Riêng xã Pả Vi có 6 F0; cơ sở thu dung F0 của huyện đặt tại xã Pả Vi có 30 F0. Thị trấn Mèo Vạc có 36 F0; xã Niêm Sơn có 17 F0; xã Niêm Tòng có 7 F0. Kể từ thời điểm phát hiện ca bệnh trên địa bàn, huyện Mèo Vạc và các xã có ca bệnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch một cách quyết liệt; phong tỏa các khu vực có ca bệnh; thành lập các chốt kiểm dịch; thành lập cơ sở thu dung, điều trị các trường hợp dương tính; huy động nhân lực truy vết các trường hợp F1, F2 và thực hiện cách ly theo quy định; phát huy vai trò các Tổ Covid-19 cộng đồng; kêu gọi hỗ trợ các gia đình thuộc diện cách ly; tích cực điều trị cho các ca bệnh; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa thuộc thị trấn Mèo Vạc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa thuộc thị trấn Mèo Vạc.

Kiểm tra thực tế tại các điểm thu dung, điều trị F0 và các địa điểm, khu phong tỏa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu huyện Mèo Vạc sâu sát, quyết liệt khống chế dịch bệnh. Cấp ủy, chính quyền các xã cần sâu sát, nắm chắc số lượng F0, F1, F2. Tổ chức cách ly đúng hướng dẫn và cần thực hiện theo hướng xã nào cách ly tại xã đó, thôn nào cách ly tại thôn đó; hạn chế tình trạng đưa F0 ra ngoài trung tâm huyện. Các đối tượng F0 khi cách ly tại nhà phải thực sự đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người, giữ khoảng cách đúng quy định, nhất là tham gia tiêm phòng vắc-xin một cách đầy đủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra hồ sơ, sổ sách trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch đối với khu vực phong tỏa tại thị trấn Mèo Vạc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra hồ sơ, sổ sách trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch đối với khu vực phong tỏa tại thị trấn Mèo Vạc.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hiện nay đang là khoảng thời gian người dân thường tổ chức ma chay, cưới hỏi, do đó cần phát huy vai trò người có uy tín, các già làng, trưởng bản tuyên truyền đến người thân trong gia đình, dòng họ thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của tổ chức y tế và quy định phòng, chống dịch của chính quyền địa phương; Đối với các cơ sở thu dung, điều trị F0, khu cách ly, phong tỏa phải đặc biệt chú trọng phân loại, xử lý rác thải; rà soát các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác phòng, chống dịch…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng khẩu trang cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch thị trấn Mèo Vạc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng khẩu trang cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch thị trấn Mèo Vạc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra các biện pháp cách ly F1 trên địa bàn thôn Bản Tại, xã Niêm Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra các biện pháp cách ly F1 trên địa bàn thôn Bản Tại, xã Niêm Sơn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng khẩu trang cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch xã Niêm Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng khẩu trang cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch xã Niêm Sơn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Niêm Tòng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Niêm Tòng.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Cùng chuyên mục

Cảnh giác với luận điệu hòng làm lung lay vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

BHG - Kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Đảng đã chiến đấu vì độc lập dân tộc và đưa nước nhà vượt qua bao gian truân thử thách, giành chính quyền, chiến đấu để giữ chính quyền, bảo vệ độc lập dân tộc và thực hiện sự nghiệp đổi mới theo con đường XHCN mà Bác và Đảng đã vạch ra từ trong "Chính cương vắn tắt" và "Luận cương chính trị" năm 1930.

23/11/2021
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại phường Minh Khai và xã Ngọc Đường

BHG - Chiều 23.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND Tp. Hà Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 3 cấp tại phường Minh Khai. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh tham gia buổi tiếp xúc.

23/11/2021
"Huyện Đồng Văn cần phát huy vai trò người có uy tín để tuyên truyền người dân phòng, chống dịch Covid-19"

BHG - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đồng Văn vào sáng 23.11.

23/11/2021
Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027

BHG - Sáng 23.11, tại Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy...

23/11/2021