Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh

11:11, 06/10/2021

BHG - Ngày 5.10, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đại hội các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội CTĐ thỉn cho biết: Đến thời điểm này, BTV Tỉnh hội đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn về “Tổ chức Đại hội Hội CTĐ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh Hà Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”; thống nhất chọn Hội CTĐ huyện Vị Xuyên để tổ chức đại hội điểm Hội CTĐ cấp huyện, thành phố. Thời gian tổ chức đại hội điểm dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.2022. Các văn bản, kế hoạch đại hội, chỉ tiêu đại biểu tham dự, đề cương dự thảo báo cáo chính trị, các tiểu ban phục vụ đại hội cũng đã được thành lập.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội CTĐ trong công tác chuẩn bị đại hội. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh cần phối hợp, thông tin thường xuyên về tiến độ triển khai và những vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội các cấp. Chủ động xây dựng kịch bản, phương án tổ chức và địa điểm Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh theo hình thức trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp. Về những đề xuất, kiến nghị trong việc phân công nhiệm vụ cán bộ hội cấp cơ sở ở các địa phương, Ban Dân vận sẽ xem xét và trực tiếp làm việc với các huyện để tháo gỡ vướng mắc, tạo mọi điều kiện để Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh diễn ra thành công.

Tin, ảnh: Quỳnh Hương (Đài PT – TH Hà Giang)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đánh giá công tác cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 9 tháng đầu năm

BHG - Chiều 5.10, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố đánh giá công tác CCHC, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 9 tháng đầu năm 2021, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", giai đoạn 2018 – 2021; triển khai đổi mới cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". 

05/10/2021
Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB tỉnh Hà Giang và tổng kết 5 năm phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"

BHG - Sáng 5.10, Hội CCB tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Hội CCB tỉnh Hà Giang (11.11.1991 – 11.11.2021) và tổng kết 5 năm phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" lần thứ V, giai đoạn 2016 – 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Hội CCB qua các thời kỳ...

05/10/2021
Hội đồng NVQS tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022

BHG - Sáng 5.10, tại Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức họp lần thứ nhất triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì. Dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; lãnh đạo Ban CHQS các huyện, thành phố.

05/10/2021
Cơ chế đột phá đầu tư xây dựng đường cao tốc

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã trình Chính phủ dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu 5 năm tới sẽ hoàn thành hơn 2.000 km đường cao tốc với tổng vốn đầu tư gần 400 nghìn tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước bố trí khoảng 239,5 nghìn tỷ đồng, còn lại 153,5 nghìn tỷ đồng huy động vốn ngoài ngân sách.

05/10/2021