Linh hoạt, sáng tạo vận động, tập hợp hội viên

18:30, 14/10/2021

BHG - Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, những năm qua, Hội Phụ nữ các cấp chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong tuyên tuyền, vận động, thu hút hội viên, đặc biệt là hội viên dân tộc thiểu số, tôn giáo. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

Chi hội Phụ nữ thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân (Quản Bạ) ra mắt mô hình Tổ phụ nữ dùng quảy tấu đi chợ. 				Ảnh: CTV
Chi hội Phụ nữ thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân (Quản Bạ) ra mắt mô hình Tổ phụ nữ dùng quảy tấu đi chợ. Ảnh: CTV

Hội LHPN huyện Xín Mần hiện có 19 cơ sở hội với 21.438 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội chú trọng xây dựng mô hình, thành lập các câu lạc bộ, tổ nhóm sinh hoạt theo sở thích, nhu cầu, nghề nghiệp, lứa tuổi, nguyện vọng... đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của phụ nữ như: Câu lạc bộ “Gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; “Phụ nữ không sinh con thứ ba”; “Khiêu vũ thể thao”; “Chi hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Giai đoạn 2017 – 2021, Hội Phụ nữ các cấp đã thành lập mới 93 mô hình, câu lạc bộ thu hút trên 800 hội viên, phụ nữ tham gia. Toàn huyện hiện có 13.953 hội viên phụ nữ, tăng 1.471 người so với đầu nhiệm kỳ; trong đó 12.510 hội viên người dân tộc thiểu số, 1.330 hội viên tôn giáo. 100% cơ sở hội đạt tỷ lệ thu hút hội viên từ 50% trở lên; tỷ lệ thu hút hội viên phụ nữ toàn huyện đạt 65%.

Tại huyện Đồng Văn, với trên 90% hội viên là người dân tộc thiểu số, các cấp Hội đổi mới, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên bằng cách triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động thu hút được trên 98% chị em tham gia như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ Đồng Văn chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông” “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”; duy trì hiệu quả 73 mô hình, thu hút hội viên thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm sở thích… Qua đó giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, làm chủ cuộc sống, bài trừ các hủ tục, tự tin tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em gái.

Thống kê của Hội LHPN tỉnh cho thấy, tỷ lệ phát triển hội viên phụ nữ tăng mạnh qua từng nhiệm kỳ. Cụ thể: Năm 2017, toàn tỉnh có 151.975 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 59,51%; năm 2021 có 168.568 hội viên, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 63,6%. 100% cơ sở hội có tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội đạt trên 50%; tỷ lệ phát triển hội viên trong nhiệm kỳ đạt 329,30%, vượt 229,30% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động, thu hút hội viên phụ nữ còn nhiều khó khăn. Do đặc thù phần lớn phụ nữ là người dân tộc thiểu số, một số phong tục, tập quán ảnh hưởng đến sự phát triển và tiến bộ phụ nữ vẫn tồn tại; một số cơ sở hội hoạt động chưa hiệu quả; nhiều phụ nữ trên 55 tuổi chuyển qua sinh hoạt Hội Người cao tuổi, một số phụ nữ chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Chu Thị Ngọc Diệp cho biết: “Để khắc phục khó khăn, tăng cường tập hợp, thu hút hội viên, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ, chỉ đạo quyết liệt, đưa ra giải pháp phát triển hội viên đối với các đơn vị có tỷ lệ hội viên dưới 50%; giao chỉ tiêu phát triển hội viên đến các chi hội và lấy đó làm một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm; đổi mới tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp phụ nữ bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp; nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới; động viên, khích lệ phụ nữ phát huy vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động Hội cấp cơ sở; tạo không khí, môi trường sinh hoạt chi hội vui tươi, lành mạnh... Từ đó thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia hoạt động hội”. 

BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Dân vận khéo" tạo sức mạnh đoàn kết và đồng thuận xã hội
BHG - Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động các nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tầng lớp nhân dân.
 
14/10/2021
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Phương Độ

BHG - Ngày 14.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc việc tại xã Phương Độ (TPHG) nhằm kiểm tra tình hình phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở. Cùng đi có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hầu Minh Lợi. 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tuy nhiên xã Phương Độ đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN

14/10/2021
Hội thảo phát triển địa phương phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19

BHG - Chiều 13.10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc với chủ đề: Phát triển địa phương phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương. Đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội thảo.
 

13/10/2021
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

BHG - Chiều 13.10, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam do GS.TS Trần Đình Hòa, Giám đốc Viện làm trưởng đoàn cùng các thành viên về thực hiện Dự án Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Hà Giang.

13/10/2021