Ký kết chương trình phối hợp giữa tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

18:25, 12/10/2021

BHG - Chiều 12.10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ VH,TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CC, VC, CNLĐ) giai đoạn 2016-2021 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư; đại biểu tại điểm cầu các tỉnh. Tại điểm cầu tỉnh ta, các đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VH,TT&DL; Nguyễn Văn Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả Chương trình phối hợp giữa Bộ VH, TT&DL và Tổng LĐLĐ Việt Nam, giai đoạn 2016-2021; thông tin về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, sau khi chương trình phối hợp được ký kết, 2 bên đã có sự phối hợp thống nhất từ T.Ư đến địa phương trong triển khai các hoạt động. Giai đoạn 2016-2021, gần 4.000 cuộc nói chuyện chuyên đề về “Xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tới hàng triệu lượt CC,VC,CNLĐ. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa trên cả nước. Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CC, VC, CNLĐ từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 700 quận, huyện có trung tâm văn hóa hoặc nhà văn hóa; 7.945 xã, phường, 78.273 làng, thôn, bản có nhà văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa của một bộ phận CC, VC, CNLĐ. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện; môi trường làm việc văn minh, lịch sự; nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp của 2 đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, việc quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho CC, VC, CNLĐ là việc làm cấp thiết; đặc biệt, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao sẽ góp phần tăng cường sức khỏe, thể lực, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, toàn diện, để họ yên tâm lao động, sản xuất. Đồng chí mong muốn, các bộ, ngành, các địa phương trên cả nước tích cực triển khai công tác phối hợp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ nhất, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Trần Phú (TPHG)

BHG - Chiều 12.10, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang gồm các ông/bà: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó trưởng đoàn chuyên trách; Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Vương Thị Hương, Chuyên viên phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện Xín Mần đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Trần Phú (TPHG) trước Kỳ họp thứ 2. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Vàng Seo Cón...

12/10/2021
Đoàn công tác 198 phụ trách huyện Hoàng Su Phì làm việc với lãnh đạo huyện

BHG - Chiều 11.10, Đoàn công tác theo Quyết định 198-QĐ/TU phụ trách, theo dõi huyện Hoàng Su Phì đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Đoàn công tác; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

12/10/2021
Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII

BHG - Sáng 12.10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

12/10/2021
Thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

BHG - Để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn vừa có quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; các phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ phó; thành viên là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

12/10/2021