Hà Giang

Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2026

18:22, 30/10/2021

BHG - Sáng 30.10, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và 75 đại biểu là hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phát triển chỉ đạo tại Đại hội
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Các Đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã nỗ lực hoạt động, tích cực tham gia các chương trình, sự kiện du lịch, phát triển hội viên mới, xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Hà Giang với bạn bè và du khách trong, ngoài nước. Qua đó, đã góp phần thay đổi nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã có 95 hội viên, trong đó có 40 hội viên kinh doanh lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ; 23 hội viên kinh doanh nhà hàng, 25 hội viên kinh doanh lĩnh vực du lịch Homestay, lữ hành và 6 hội viên kinh doanh các loại hình du lịch khác. Thông qua hoạt động của Hiệp hội nhiều doanh nghiệp đã thiết lập được các mối quan hệ, cung cấp, hỗ trợ cho nhau những dịch vụ du lịch. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh

Với chủ đề “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp”, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hiệp hội Du lịch đề ra mục tiêu là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát Điều lệ hoạt động của Hiệp hội; củng cố xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng phát triển, khắc phục những khó khăn, hạn chế của nhiệm kỳ trước; thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; góp phần đưa du lịch Hà Giang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh với Sở Văn hóa TT& DL
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh với Sở Văn hóa TT& DL

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Hiệp hội Du lịch Hà Giang trong nhiệm kỳ qua, góp phần xây dựng và tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch Hà Giang. Tuy nhiên, du lịch Hà Giang chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa du lịch Hà Giang phát triển phù hợp với điều kiện “bình thường mới”, như: Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục chủ động đề xuất với tỉnh triển khai một số cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định; nghiên cứu thị trường đối với khách nội địa, từ đó xác định được nhu cầu thị hiếu của khách để xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc, dấu ấn Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội.Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của Hiệp hội 

Đại hội đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn là Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 22 đồng chí. Đồng chí Lại Quốc Tĩnh được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Đại hội, nhiều cá nhân, tập thể của Hiệp hội Du lịch tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Sở Văn hóa TT&DL tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong công tác hội và trong dịp này Đại hội đã tiến hành trao quyết định của Sở văn hóa Thể thao và Du lịch cho 52 hội viên Hiệp hội du lịch được công nhận là thành viên đối tác của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn.

Tin, ảnh: Xuân Phúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia

BHG - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 30.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025). Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

30/10/2021
Cơ cấu lại nền kinh tế phải đặt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch covid-19 có thể kéo dài

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều ngày 29/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

29/10/2021
Hội thảo "Phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hà Giang"

BHG - Chiều 29.10, tại Khách sạn Yên Biên Luxury (thành phố Hà Giang), UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Du lịch (DL) và Hiệp hội DL Việt Nam tổ chức hội thảo "Phát triển sản phẩm DL tỉnh Hà Giang" giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. Các đồng chí: Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DL; Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DL Việt Nam; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chủ trì hội thảo. 

29/10/2021
Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính T.Ư và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

BHG - Chiều 29.10, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư phối hợp với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính T.Ư và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh.

29/10/2021