Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

10:54, 06/09/2021

BHG - Sáng 6.9, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2020 tổ chức họp lần 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi. Dự họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh năm 2020 có 60 thí sinh dự thi nâng ngạch công chức; 6 hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi từ địa điểm tổ chức thi đến trang thiết bị được thực hiện chu đáo, đầy đủ, đảm bảo theo kế hoạch. Việc xây dựng đề thi, in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi được thực hiện thông suốt, đúng quy trình, đảm bảo việc cách ly đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thi nâng ngạch, xét thăng hạng không xảy ra sai phạm đối với cán bộ và thí sinh dự thi. Các thành viên Hội đồng thi, Ban giám sát, Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc triển khai thực hiện để kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2020 diễn ra đúng thời gian quy định, an toàn, đảm bảo khách quan, minh bạch.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ thi là cơ hội để sàng lọc, đánh giá năng lực và lựa chọn được đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thào Hồng Sơn đánh giá cao kết quả tích cực của kỳ thi; ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thi, Ban giám sát, tổ thư ký giúp việc cho kỳ thi; khẳng định kết quả thi đã thể hiện sự khách quan, minh bạch và thành công. Đồng chí cũng đề nghị Hội đồng thi sau cuộc họp này sẽ kịp thời thông báo điểm thi đến các thí sinh dự thi nắm được, đồng thời hoàn thiện báo cáo về kết quả kỳ thi.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp Ban chỉ đạo Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội

BHG - Chiều 31.8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội các tổ chức chính trị xã hội tổ chức họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì; cùng dự có các thành viên BCĐ và tổ giúp việc.

31/08/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Kiên quyết giữ thành quả phòng chống dịch, nỗ lực hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2021

BHG - Sáng 31.8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 trực tuyến tới các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Thường trực Huyện ủy – UBND các huyện/thành phố.

31/08/2021
Kỳ họp thứ Ba – HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII

BHG - Sáng 31.8, HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề). Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.

31/08/2021
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà làm việc với Đài PT - TH tỉnh

BHG - Sáng 31.8, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với tập thể Đài PT – TH tỉnh, nhằm nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 

31/08/2021