Họp Ban Tổ chức giải thưởng Văn học nghệ thuật Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2020

10:12, 17/09/2021

BHG - Sáng 17.9, Ban tổ chức (BTC) giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2020 tổ chức họp. Đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC giải thưởng kết luận cuộc họp.
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC giải thưởng kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai kế hoạch tiếp nhận, thẩm định và công bố giải thưởng; thông qua dự thảo kế hoạch tổng kết và trao giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2020. Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh được xét 5 năm 1 lần đối với các tác là hội viên Hội VHNT tỉnh. Trong đó, các chuyên ngành xét thưởng gồm: Văn học, văn nghệ dân gian, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh và sân khấu điện ảnh. Theo số liệu của BTC, tổng số tác phẩm dự xét giải giai đoạn 2015-2020 là 66 tác phẩm, chùm tác phẩm của 64 tác giả và 2 nhóm tác giả, thuộc 6 chuyên ngành và 11 thể loại. Trong đó có 46 tác phẩm, chùm tác phẩm của 46 tác giả, nhóm tác giả được vào vòng chung khảo. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 11.2021, nhân dịp Lễ hội hoa Tam giác mạch và kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Đây là Giải thưởng danh giá mà tỉnh đặc biệt quan tâm dành cho các tác phẩm VHNT xuất sắc, có giá trị cao về tư tưởng, nội dung và chất lượng nghệ thuật, phản ánh chân thực đời sống xã hội, thiên nhiên, con người Hà Giang. Các tác phẩm được đề xuất trao giải hầu hết được đánh giá cao. Đồng chí yêu cầu, Lễ công bố và trao giải cần được tổ chức bài bản, trang trọng, kịp thời động viên, khích lệ các văn, nghệ sỹ tiếp tục sáng tạo, cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển VHNT của tỉnh, gìn giữ truyền thống văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội điểm Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

BHG - Sáng 16.9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là Đại hội được Hội LHPN Việt Nam chọn làm điểm, được truyền trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và điểm cầu Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhằm rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam...

17/09/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tiến độ một số công trình trên địa bàn Tp. Hà Giang

BHG - Ngày 15.9, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Xây dựng và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà bảo tàng tỉnh và công trình cải tạo Nhà tang lễ thành phố Hà Giang.

16/09/2021
Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

BHG - Tính đến ngày 13.9.2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Giang đã tập trung chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để nhìn lại thành quả trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện thời gian qua, cũng như hướng đến Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thời gian tới, Báo Hà Giang Điện tử đã có cuộc trao đổi với đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang.

16/09/2021
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BHG - Chiều 16.9, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 8 tháng, phương hướng những tháng cuối năm 2021.

16/09/2021