Họp Ban chỉ đạo hỗ trợ nhà ở và cải tạo vườn tạp

18:35, 17/09/2021

BHG - Chiều 17.9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo và BCĐ cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững của tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang, Trưởng BCĐ các chương trình và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ các chương trình chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và 11 huyện/thành phố.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận cuộc họp
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận cuộc họp

 

Thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở, tính đến 15.9, toàn tỉnh có 5.089 hộ triển khai xây dựng nhà. Trong đó đã có 4.957 hộ hoàn thành; riêng giai đoạn 2 từ 9.2020 đến nay hỗ trợ 1.753 hộ, đã hoàn thành 1.621 hộ. Tổng kinh phí các đợn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình 303.145 triệu đồng. Riêng giai đoạn 2 kinh phí vận động chuyển cho BCĐ tỉnh 59.702 triệu đồng. Triển khai chương trình cải tạo vườn tạp, toàn tỉnh có 1.898 hộ/11 huyện, thành phố đã thực hiện. Trong đó có 545 hộ nghèo, 592 hộ cận nghèo; 761 hộ từ trung bình trở lên. Có 1.064 hộ được thẩm định vay vốn, trong đó có 1.050 hộ đủ điều kiện, 14 hộ không đủ điều kiện. Đã có 900 hộ được giải ngân vốn vay, với tổng số tiền đã giải ngân 27.455 triệu đồng, đạt 87,24%  kinh phí ủy thác. Tổng diện tích vườn tạp của các hộ nghèo, cận nghèo đã được cải tạo 744.574m2. Huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp gần 1,2 tỷ đồng. Riêng các hộ không thuộc đối tượng hỗ trợ đã cải tạo được trên 1,17 triệu m2 vườn tạp. Các huyện, thành phố tổ chức được 2.279 buổi quán triệt, tuyên truyền về cải tạo vườn tạp với 162.767 người tham gia; tổ chức 192 buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho 7.214 người. Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh duy trì chuyên mục, chuyên trang về cải tạo vườn tạp với hàng trăm lượt tin, bài, phóng sự được đăng tải, phát sóng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cho rằng cần đánh giá, ghi nhận sự hỗ trợ đóng góp của các lực lượng, nhân dân giúp các hộ làm nhà.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cho rằng cần đánh giá, ghi nhận sự hỗ trợ đóng góp của các lực lượng, nhân dân giúp các hộ làm nhà.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định với điều kiện còn nhiều khó khăn của tỉnh, kết quả triển khai hai chương trình là sự nỗ lực cố gắng lớn của các cấp, ngành.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định với điều kiện còn nhiều khó khăn của tỉnh, kết quả triển khai hai chương trình là sự nỗ lực cố gắng lớn của các cấp, ngành.

Thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở, ngành, địa phương tập trung đánh giá kết quả và giải pháp triển khai các chương trình; việc xác định các đối tượng ưu tiên triển khai trong thời gian tới và công tác thẩm tra các hộ làm nhà cần đảm bảo đúng đối tượng; công tác huy động nguồn lực thực hiện trong giai đoạn tới. Trong thực hiện cải tạo vườn tạp, cần gắn với xây dựng NTM và triển khai thực chất, hiệu quả, không nóng vội, không thành tích, thường xuyên, liên tục; mở rộng thêm đối tượng thực hiện; có giải pháp tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ quy hoạch, kỹ thuật cho các hộ cải tạo vườn… Đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay khi triển khai các chương trình ở cơ sở để các địa phương nghiên cứu, học tập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cho rằng cần đánh giá, ghi nhận sự hỗ trợ đóng góp của các lực lượng, nhân dân giúp các hộ làm nhà.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng cải tạo vườn tạp cần thực chất, hiệu quả, không thành tích và phải thường xuyên, liên tục.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh giá cao quá trình triển khai 2 chương trình với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành đạt được kết quả ngoài mong đợi. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong thời gian tới, cơ quan thường trực cần rà soát, đánh giá lại công tác triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở của các địa phương, sự vào cuộc của các lực lượng và nhân dân để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết giai đoạn 2 chương trình. Với chương trình cải tạo vườn tạp, Bí thư Tỉnh ủy vui mừng khi bước đầu Nghị quyết 05 đã đi vào cuộc sống; toàn dân tham gia hưởng ứng, cấp ủy, chính quyền các địa phương vào cuộc quyết liệt, có nhiều cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội Sùng Đại Hùng báo cáo kết quả hỗ trợ làm nhà ở
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội Sùng Đại Hùng báo cáo kết quả hỗ trợ làm nhà ở

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu tiếp tục hỗ trợ các hộ quy hoạch vườn, thay đổi tư duy, nhận thức cách làm, chia sẻ kinh nghiệm giúp các hộ cải tạo vườn; tư vấn được cho nhân dân lựa chọn giống cây, con phù hợp với điều kiện thực tiễn, phù hợp với thị trường; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cải tạo vườn; kiên quyết không hình thức, không số lượng, bền vững, hiệu quả, dễ làm trước, khó làm sau; khuyến khích các hộ có tư liệu sản xuất, tâm huyết để tập trung hỗ trợ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý báo cáo tiến độ thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý báo cáo tiến độ thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ngân hàng Chính sách thẩm định chặt chẽ nhu cầu vay vốn của các hộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất của các địa phương về bổ sung nguồn vốn cho các hộ vay; tiếp tục lồng ghép các chương trình mục tiêu, phát huy hiệu quả cải tạo vườn; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích những hộ trung bình, hộ khá làm giàu trên mảnh vườn của mình. Cơ quan thường trực của tỉnh và các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình ở cơ sở…

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ làm nhà ở và cải tạo vườn tạp tại địa phương.
Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ làm nhà ở và cải tạo vườn tạp tại địa phương.

 

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng thông tin về giải pháp xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở và một số mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, cải tạo vuờn tạp.
Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng thông tin về giải pháp xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở và một số mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, cải tạo vuờn tạp.

 

Bí thư Huyện ủy Xín Mần Hoàng Nhị Sơn báo cáo việc lựa chọn các hộ hỗ trợ làm nhà ở trên địa bàn đúng đối tượng, không có trường hợp lợi dụng chính sách.
Bí thư Huyện ủy Xín Mần Hoàng Nhị Sơn báo cáo việc lựa chọn các hộ hỗ trợ làm nhà ở trên địa bàn đúng đối tượng, không có trường hợp lợi dụng chính sách.

 

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh giải đáp kiến nghị về tăng nguồn kinh phí cho triển khai cải tạo vườn tạp trong thời gian tới.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh giải đáp kiến nghị về tăng nguồn kinh phí cho triển khai cải tạo vườn tạp trong thời gian tới.

 

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thông tin về tình hình thẩm tra, giải ngân vốn vay cho các hộ cải tạo vườn tạp
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thông tin về tình hình thẩm tra, giải ngân vốn vay cho các hộ cải tạo vườn tạp

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh động vật

BHG - Sáng 17.9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố về phòng, chống dịch bệnh động vật (DBĐV) các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến; Cục Trưởng Cục Thú y Phạm Văn Đông chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

17/09/2021
Giao ban lực lượng giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp

BHG - Sáng 17.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban lực lượng giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp quý III năm 2021. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

17/09/2021
Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

BHG - Ngày 17.9, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và 64/64 thành viên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang.
 

17/09/2021
Thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng không chỉ có ý nghĩa thiết thực dành cho các cơ quan, đơn vị này mà còn mang tầm chiến lược, chỉ đạo toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta hiện thực hóa đường lối của Ðảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. 

17/09/2021