Đoàn công tác 198 của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh

20:30, 27/09/2021

BHG - Chiều 27.9, Đoàn công tác theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh uỷ có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác 198; Nguyễn Khắc Quyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Phó trưởng đoàn công tác 198; Ngô Xuân Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên đoàn công tác 198; các đồng chí trong BTV, Thường trực HĐND – UBND huyện Yên Minh.

rưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà kết luận buổi làm việc
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà kết luận buổi làm việc

 

 

Trong 9 tháng, dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid – 19, dịch bệnh trên vật nuôi, thiên tai, BCH, BTV Đảng bộ huyện Yên Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đến nay có 8/18 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt; 3 chỉ tiêu đạt 90 đến dưới 100%; 4 chỉ tiêu đạt từ 70-90%, 2 chỉ tiêu đánh giá cuối năm; 1 chỉ tiêu đạt 50-70%. Các chương trình trọng tâm như hỗ trợ xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp, xây dựng NTM… được triển khai quyết liệt.

Bí thư Huyện ủy Yên Minh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn công tác 198 và thông tin một số nội dung đoàn công tác quan tâm
Bí thư Huyện ủy Yên Minh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn công tác 198 và thông tin một số nội dung đoàn công tác quan tâm

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát huyện Yên Minh, Đoàn công tác 198 của tỉnh đã tổ chức 8 buổi làm việc giữa đoàn với BTV Huyện ủy Yên Minh; các thành viên Đoàn công tác đã tổ chức trên 60 buổi làm việc với các xã, thị trấn phụ trách. Qua đó kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời kêu gọi và hỗ trợ các xã, gia đình khó khăn trên địa bàn gần 1,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp, hỗ trợ làm nhà ở, tu sửa hạ tầng nông thôn…

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền, Phó đoàn công tác 198 đề nghị huyện tăng cường trao đổi với đoàn công tác về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.
Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền, Phó đoàn công tác 198 đề nghị huyện tăng cường trao đổi với đoàn công tác về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác 198 và BTV Huyện ủy Yên Minh tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của huyện; công tác triển khai các chương trình trọng tâm của tỉnh như cải tạo vườn tạp, hỗ trợ xây dựng nhà ở, xây dựng NTM, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm trên địa bàn…

Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang Mai Ngọc Quỳnh kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình trọng tâm của tỉnh
Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang Mai Ngọc Quỳnh kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình trọng tâm của tỉnh

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị huyện không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid – 19. Quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xây dựng phương án đào tạo, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ thực chất, khách quan. Tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, bất cập. Rà soát lại các chỉ tiêu KT-XH, có kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, hoặc đạt thấp. Quan tâm sản xuất vụ Đông. Tiếp tục phòng, chống, dập dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục. Trong triển khai các chương trình trọng tâm như cải tạo vườn tạp, xây dựng NTM, hỗ trợ nhà ở cần rà soát, đánh giá lại, giao việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, người dân. Nỗ lực nâng cao thứ hạng trong cải cách hành chính. Xây dựng phong trào xã hội hóa giáo dục và an sinh xã hội. Xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn...

Các thành viên đoàn công tác tiếp tục phối hợp, trao đổi, hỗ trợ huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ…

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2021

BHG - Sáng 27.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện, Thành ủy; đại diện Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh; Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố,…

27/09/2021
Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty Điện lực Hà Giang

BHG - Chiều 27.9, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (30.9.1991-30.9.2021). Dự buổi Lễ kỷ niệm có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

27/09/2021
Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, học tập Nghị quyết và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng

BHG - Sáng 27.9, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh; đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc.

27/09/2021
Thống nhất chuyển trạng thái để phòng chống dịch hiệu quả và phát triển KT-XH

Ban Chỉ đạo Quốc gia và các địa phương thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu "không có COVID" sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

26/09/2021