Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây cá độ bóng đá

14:51, 21/09/2021

BHG - Sáng 21.9, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet xảy ra trên địa bàn tỉnh ngày 19.9. Dự và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng tại tỉnh Tuyên Quang cấu kết với các đối tượng tại tỉnh Hà Giang thành lập đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet qua hệ thống trang website quốc tế với quy mô lớn. Từ ngày 1.7 đến nay, Cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch ước tính khoảng trên 200 tỷ đồng. Vào hồi 20 giờ 30 phút, ngày 19.9, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ đồng loạt đột kích, tiến hành bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chúc mừng chiến công của lực lượng Công an tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chúc mừng chiến công của lực lượng Công an tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương, chúc mừng chiến công của lực lượng Công an tỉnh, nhất là lực lượng Cảnh sát hình sự trong chuyên án. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là chiến công, tín hiệu tích cực trước bối cảnh cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy khí thế thi đua trong toàn tỉnh; củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền và lực lượng Công an, để Hà Giang luôn là điểm đến an toàn, thân thiện với bạn bè, du khách thập phương.
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai hiệu quả các phương án, đề án, chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; nhất là an ninh biên giới, an ninh nội bộ, an ninh mạng; phòng, chống tội phạm công nghệ cao; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; quan tâm củng cố các lực lượng mũi nhọn, trực tiếp đấu tranh trấn áp tội phạm như: Hình sự, ma túy, kinh tế, cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ...; quan tâm xây dựng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây cá độ bóng đá.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây cá độ bóng đá.

Ghi nhận chiến công xuất sắc của lực lượng Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng thưởng cho 3 tập thể, 6 cá nhân; tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây cá độ bóng đá.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây cá độ bóng đá.

 

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng các lực lượng có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây cá độ bóng đá.
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng các lực lượng có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây cá độ bóng đá.

 Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

COVAX đánh giá Việt Nam tiêm chủng thông minh, hiệu quả; sẽ tiếp tục quan tâm, phân bổ vaccine cho Việt Nam

Tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc điều hành Chương trình COVAX đánh giá cao việc Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng rất thông minh, khoa học, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình trong triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng và phòng chống dịch. Trước đề nghị của Thủ tướng, đại diện COVAX cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, phân bổ vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới, cố gắng hết sức thực hiện các cam kết với Việt Nam.

21/09/2021
Hội Cựu chiến binh tỉnh gặp mặt các ban liên lạc truyền thống

BHG - Chiều 20.9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức gặp mặt ban liên lạc truyền thống các đơn vị và tuyên truyền CCB cung cấp thông tin đi tìm đồng đội. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

 

21/09/2021
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long làm việc với Viện Nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp

BHG - Chiều 20.9, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp (NC&PTLN) thuộc Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, do PGS.TS Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng làm trưởng đoàn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện hợp tác giữa 2 bên, giai đoạn 2015 - 2020, triển khai nội dung hợp tác giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan...

20/09/2021
Lãnh đạo Báo Hà Giang làm việc tại xã Pải Lủng

BHG - Ngày 20.9, đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang, thành viên đoàn công tác số 2 theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Pải Lủng (Mèo Vạc) nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT – XH, công tác xây dựng Đảng, chính quyền 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

20/09/2021