Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Mèo Vạc

08:38, 26/08/2021

BHG - Ngày 25.8, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc

Theo báo cáo của UBND huyện Mèo Vạc, năm 2021 huyện được giao 156,6 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Tính đến ngày 24.8, huyện đã giải ngân được trên 55,5 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch. Đối với nguồn vốn đầu tư công, năm 2021 huyện được giao gần 140 tỷ đồng, tính đến ngày 24.8, huyện đã giải ngân được 42,8 tỷ đồng, đạt 29,93% kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư cân đối từ ngân sách địa phương đạt gần 8,9 tỷ đồng, ngân sách trung ương trên 8,2 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 13,5 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã thảo luận làm rõ nguyên nhân một số công trình xây dựng, nhất là công trình khởi công năm 2020 chưa đạt mục tiêu đề ra; việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và bố trí kinh phí chậm; việc nhà thầu thi công chưa quyết liệt; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt một số công trình đã vượt tổng mức đầu tư do điều chỉnh dự án...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị UBND huyện Mèo Vạc cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án. Chú trọng quan tâm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các công trình, nhất là các công trình cấp xã. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để huyện bố trí thực hiện giải ngân các nguồn vốn, tránh lúng túng trong triển khai. Phải có hiện trạng, hồ sơ bằng hình ảnh đối với các công trình chuyển tiếp để làm căn cứ lưu trữ. Huyện Mèo Vạc cần chủ động làm việc với Cục Thuế tỉnh trong quá trình triển khai thu thuế đối với các Công ty Thủy điện trên địa bàn. Các công trình khởi công mới cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, hồ sơ để sớm giải ngân vốn đầu tư xây dựng. Đối với các công trình, dự án khởi công mới, huyện sớm hoàn thiện việc quy hoạch trước thời điểm phê duyệt. Huyện cần tập trung chỉ đạo nghiệm thu tiến độ giải ngân và giám sát chặt chẽ chất lượng các công trình...

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)


Cùng chuyên mục

Thanh niên tiên phong chuyển đổi số

BHG - Bằng sức sáng tạo, sự nhạy bén, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được xác định là những người đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS). Nhờ việc nắm bắt và làm chủ công nghệ, hoạt động của Đoàn thanh niên đang từng bước đổi mới, đội ngũ trẻ tận dụng được những thời cơ để khởi nghiệp, vươn mình hội nhập với thế giới.

26/08/2021
Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

BHG - Sáng 25.8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, huyện Vị Xuyên và các cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên.

25/08/2021
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra cải cách hành chính tại Vị Xuyên

BHG - Sáng 25.8, Đoàn kiểm ta cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra CCHC tại Vị Xuyên. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo Sở Nội vụ.

25/08/2021
Giao ban công tác Tổ chức xây dựng Đảng 8 tháng đầu năm

BHG - Chiều 25.8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Tổ chức xây dựng Đảng 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành ủy tại các điểm cầu.

25/08/2021