Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Quang

14:41, 20/06/2021

BHG - Sáng 20.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang về tình hình ca bệnh nghi ngờ tái dương tính SARS-CoV-2; kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đón công dân trở về từ Bắc Giang; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành cầu Trì. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang và các sở, ngành liên quan.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang và các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của huyện Bắc Quang, vào 20 giờ ngày 19.6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện nhận được thông báo kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về trường hợp bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang có kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân số BN 5542 dương tính với SARS-CoV-2 đã điều trị khỏi bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam (Bắc Giang). Thời gian điều trị từ ngày 24.5 đến hết ngày 11.6.2021. Sau khi hết thời gian điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, công dân được đón về tỉnh Hà Giang bằng xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên (xe có vách ngăn). Ngày 12.6 được đưa vào cách ly tại khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang (vào thẳng khoa). Người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm ngày 18.6.2021 và gửi mẫu lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm, kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất khu cách ly khi đón công dân từ Bắc Giang trở về.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất khu cách ly khi đón công dân từ Bắc Giang trở về.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng huyện Bắc Quang triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các đơn vị y tế huyện khẩn trương truy vết các các trường hợp F1, F2, F3. Qua truy vết được 8 trường hợp F1, đã thực hiện cách ly tại khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện, đã lấy mẫu xét nghiệm; truy vết 24 trường hợp F2 và yêu cầu thực hiện cách ly ngay tại nhà, đợi lấy mẫu xét nghiệm; đội đáp ứng nhanh đang thực hiện xác minh, điều tra các trường hợp F3; phun khử khuẩn khuẩn toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang. Bên cạnh đó, huyện có 65 công dân trở về từ Bắc Giang từ ngày 16.6 đang thực hiện cách ly tập trung tại điểm Trường Mầm non Tân Thành, xã Đông Thành. Do cơ sở cách ly tập trung có thể đáp ứng tối đa 130 người, hiện đang thực hiện cách ly 120 người nên quá tải. Để giảm quá tải cho cơ sở cách ly, UBND huyện đã ban hành văn bản việc đề nghị các huyện đón công dân về địa phương tiếp tục cách ly theo quy định. Khu cách ly tập trung tại trường nghề huyện Bắc Quang được chuẩn bị cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng đón nhận các công dân trở về từ Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra chỗ nghỉ của công dân chuẩn bị trở về từ Bắc Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra chỗ nghỉ của công dân chuẩn bị trở về từ Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc và sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị ngành Y tế tập trung chỉ đạo, điều trị cho bệnh nhân; đảm bảo an toàn cho đội ngũ y tế; siết chặt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang; hạn chế bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và chỉ chấp nhận bệnh nhân cấp cứu; huy động các lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch. Ngành Y tế chịu trách nhiệm cách ly, theo dõi ngay các trường hợp F1; huyện Bắc Quang có trách nhiệm tính toán phương án cách ly tập trung các trường hợp F2, theo dõi F3 để tránh nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh; khuyến nghị chỉ mở các cửa hàng bán mặt hàng thiết yếu; người dân đi chợ trong khoảng thời gian nhất định, mua đủ thực phẩm phục vụ gia đình, hạn chế tập trung đông người; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Bắc Quang và các ngành liên quan phối hợp đảm bảo an toàn trong quá trình cách ly tập trung công dân từ Bắc Giang trở về.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Bắc Quang và các ngành liên quan phối hợp đảm bảo an toàn trong quá trình cách ly tập trung công dân từ Bắc Giang trở về.

Đối với các trường hợp đang cách ly tại thôn Tân Thành, xã Đông Thành thống nhất giữ nguyên việc cách ly như hiện tại và tính toán thêm điểm khác phù hợp để giảm tải. Về khu cách ly tập trung khi đón công dân từ Bắc Giang trở về, cần phân khu nam, nữ riêng biệt; chia phòng ở và phân công trưởng phòng để quản lý; đảm bảo chế độ ăn, uống cho các công dân; huy động xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho công dân; tăng cường lực lượng kiểm soát khai báo y tế và xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh khai báo…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid-19 tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành cầu Trì.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid-19 tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành cầu Trì.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành cầu Trì.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành cầu Trì.

 Tin, ảnh: Kim Tiến


Cùng chuyên mục

Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra các dự án quy tụ dân cư tại Mèo Vạc

BHG - Trong 2 ngày 18 và 19.6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra các dự án quy tụ dân cư trên địa bàn huyện Mèo Vạc. 

 

20/06/2021
Nhà báo Võ Nguyên Giáp: Ngọn bút chiến binh - Trí Dũng và Chính Nghĩa!

Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh được ví như người cha của nền báo chí cách mạng, Tổng Bí thư Trường Chinh như người anh cả của nền báo chí ấy thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là một trụ cột, một ngọn bút chiến binh – chiến lược chủ chốt trên trận địa tư tưởng của Đảng ta. Đại tướng còn là một nhà báo có một không hai trong lịch sử báo chí thế giới: Một đại tướng, một nhà báo làm báo từ năm 16 tuổi cho đến khi hơn trăm tuổi, một người từng kinh qua mọi vị trí của nghề báo.

20/06/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại huyện Vị Xuyên

BHG - Sáng 19.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, khảo sát thực tế, làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung và tuyến đường nội thị thị trấn Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và huyện Vị Xuyên.

19/06/2021
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Quang

BHG - Ngày 18.6, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Quang. 

19/06/2021