Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm việc với tỉnh Hà Giang

14:55, 26/06/2021

BHG - Sáng 26.6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của ngành GD&ĐT tỉnh và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Làm việc với Đoàn công tác về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã báo cáo khái quát tình hình GD&ĐT; công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hà Giang. Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 820 cơ sở giáo dục. Trong đó, có 255/615 trường đạt chuẩn Quốc gia; có 13 trường PTDT nội trú và 180 trường PTDT bán trú; có 7 trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ; tổng số 256.255 trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên bổ túc văn hóa. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 99,7%; trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 99,8%; trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 99%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT và tương đương đạt 75,2% kế hoạch. Đến tháng 5.2021, tỷ lệ học sinh bỏ học chiếm 0,68%. Toàn ngành Giáo dục Hà Giang hiện có 18.505 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UNBD tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo khái quát tình hình GD&ĐT; công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hà Giang.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UNBD tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo khái quát tình hình GD&ĐT; công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hà Giang.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện nay, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đặc biệt các phương án xảy ra trường hợp có thí sinh tham dự thi là đối tượng F1, F2. Hội đồng thi tỉnh Hà Giang có 29 điểm thi; với 267 phòng thi chính thức và 29 phòng thi dự phòng. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 5.626 thí sinh, trong đó có 356 thí sinh tự do. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, tỉnh đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra tại 29 cơ sở giáo dục được lựa chọn để đặt điểm thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi cho 100% những người tham gia vào quá trình tổ chức các khâu của Kỳ thi…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các thành viên Đoàn công tác đã có những ý kiến góp ý với ngành giáo dục của Hà Giang. Đồng chí cũng nêu những khó khăn của một tỉnh miền núi như Hà Giang trong phát triển KT-XH, kéo theo những khó khăn của nhiều ngành, trong đó có ngành giáo dục. Đặc biệt là môn ngoại ngữ. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ giáo viên, phong tục, hủ tục cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo của ngành Giáo dục Hà Giang… Đề nghị Bộ GD&ĐT nên đưa ra một Bộ khung sách giáo khoa chuẩn để áp dụng sử dụng chung trên Toàn quốc. Trong đó quan tâm đổi mới nội dung của sách giáo khoa cho phù hợp với thế hệ học sinh hiện nay; trong thực hiện chuyển đổi số nên ưu tiên quan tâm tới các tỉnh miền núi. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ nỗ lực đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công, an toàn tuyệt đối.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
 

Qua tổng hợp ý kiến thảo luận tại buổi làm việc và thực tế một số trường học trên địa bàn T.p Hà Giang, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ với những khó khăn của tỉnh cũng như đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của tỉnh đối với ngành Giáo dục Hà Giang. Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ và có những chiến lược phát triển ngành giáo dục cùng với Hà Giang. Theo đó, tỉnh nên xem xét phát triển hệ thống trường bán trú dân nuôi theo diện rộng sẽ phù hợp với học sinh các trường miền núi; xác định một số chỉ số cần ưu tiên thực hiện, như: phát triển, kiên cố hóa trường học cấp Mầm non; chú trọng dạy cho trẻ em vùng cao nói thành thạo tiếng phổ thông. Quan tâm đầu tư thêm đến hệ thống thư viện, phòng họp bộ môn, cơ sở vật chất các trang thiết bị cần có; đối với tài liệu dạy học tiếng địa phương, đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu cho tỉnh triển khai theo chương trình giáo dục phổ thông mới; hoàn toàn ủng hộ việc thành lập phân hiệu Đại học Thái nguyên tại tỉnh Hà Giang, trong đó lưu ý trao đổi với trường Đại học Thái nguyên đào tạo thêm giáo viên dạy tiếng dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức tranh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho Đoàn công tác Bộ GD&ĐT.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức tranh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho Đoàn công tác Bộ GD&ĐT.

Đối với đào tạo ngoại ngữ, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên bằng giải pháp chuyển đổi số dạy học bằng phương pháp từ xa. Đồng thời khắc phục triệt để bệnh thành tích, đi từng bước thực chất, chắc chắn mới là kế sách lâu dài cho sự phát triển của nền giáo dục. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đề nghị tỉnh tập trung triển khai kỳ thi thành công, an toàn tuyệt đối.

* Sau khi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chiều 26.6, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đến dâng hương, dâng hoa, kính viếng anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT cùng Đoàn công tác dâng vòng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT cùng Đoàn công tác dâng vòng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, đồng chí Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, dâng hương, dành một phút mặc niệm và thắp những nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Tin, ảnh: Phi Anh

 

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra một số trường học trên địa bàn tỉnh

BHG - Ngày 25.6, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên và Trường PTDT nội trú THPT tỉnh và Sở GD&ĐT. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Vị Xuyên.

25/06/2021
Lãnh đạo Báo Hà Giang làm việc tại xã Pải Lủng

BHG - Vừa qua, đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang, thành viên Đoàn công tác số 2 theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi huyện Mèo Vạc đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Pải Lủng (Mèo Vạc), nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

25/06/2021
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

BHG - Chiều 25.6, HĐND tỉnh tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Dự lễ công bố có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

25/06/2021
HĐND tỉnh khóa XVIII họp kỳ thứ nhất

BHG - Sáng 25.6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 long trọng khai mạc kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

25/06/2021