Trung ương Đoàn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

10:13, 26/05/2021

BHG - Ngày 26.5, tại Hà Nội, Trung ương (T.Ư) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn. Dự tại điểm cầu tỉnh có: Lãnh đạo Tỉnh đoàn và điểm cầu các xã, thị trấn trên toàn tỉnh.

Điểm cầu tỉnh Hà Giang dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức

Điểm cầu tỉnh Hà Giang dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt 2 chuyên đề chính, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức phù hợp với từng đơn vị, từng nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, quán triệt chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và chương trình hành động của T.Ư Đoàn sẽ giúp đoàn viên thanh niên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện. Từ đó, mỗi địa phương, tùy theo tình hình thực tế sẽ xây dựng chương trình hành động, phát huy mạnh mẽ vai trò, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tin, ảnh: LÊ HẢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành công của cuộc bầu cử: Sức mạnh từ lòng dân

Ngày 23/5/2021 ghi một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Trên 69 triệu cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu những người đại diện cho mình tại Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

26/05/2021
Trung ương Đoàn sơ kết Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập theo Bác

BHG - Ngày 25.5, tại Hà Nội, Trung ương (T.Ư) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN).  

25/05/2021
Ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

BHG - Chiều 25.5, UBND tỉnh Hà Giang và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức hội nghị trực tuyến, ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2025. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các huyện Vị Xuyên, Xín Mần, Mèo Vạc. Dự tại điểm cầu châu Văn Sơn có các đồng chí: Trần Minh, Bí thư Châu ủy Văn Sơn; Nguyễn Trung Hiếu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh;...

25/05/2021
Là đại biểu của nhân dân, phải hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc

Ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn nhanh báo chí về sự kiện trọng đại này. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung trả lời của Tổng Bí thư.

24/05/2021