Ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

17:29, 25/05/2021

BHG - Chiều 25.5, UBND tỉnh Hà Giang và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức hội nghị trực tuyến, ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2025. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các huyện Vị Xuyên, Xín Mần, Mèo Vạc. Dự tại điểm cầu châu Văn Sơn có các đồng chí: Trần Minh, Bí thư Châu ủy Văn Sơn; Nguyễn Trung Hiếu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh; Lý Liên Tường, Phó Châu trưởng Thường trực Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn…

Hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh Hà Giang với Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn.
Hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh Hà Giang với Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn.

Đánh giá kết quả chương trình hợp tác giai đoạn 2016 – 2021, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn đều nhận định: Giao lưu, hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực không ngừng đi vào chiều sâu và thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần tích cực thúc đẩy KT – XH khu vực biên giới ngày càng phát triển ổn định. Hai bên đã tổ chức 15 cuộc làm việc, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai tỉnh/châu; các ngành, huyện/thành phố duy trì tốt cơ chế hội đàm; tổ chức 129 đoàn với 1.506 đại biểu sang thăm, làm việc lẫn nhau. Thiết lập cơ chế hội đàm thường niên mỗi năm 1 lần giữa Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Bí thư Châu ủy Văn Sơn; kết nghĩa 1 cặp huyện hữu nghị Xín Mần – Mã Quan; kết nghĩa giữa 34 xã/thị trấn biên giới của Hà Giang với 9 hương/trấn biên giới của châu Văn Sơn. Thực hiện tốt 3 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp trao đổi, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn châu Phi; hai bên áp dụng các biện pháp quản lý cửa khẩu linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hai bên từ năm 2016 – 2020 đạt trên 6 tỷ USD, vượt 200% so với mục tiêu đề ra; cấp khoảng 180.000 giấy phép cho phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Thanh Thủy – Thiên Bảo; đưa trên 2.000 lượt lao động sang làm việc tại các huyện biên giới của châu Văn Sơn theo thỏa thuận; hợp tác trồng và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, hai bên chỉ ra khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai Chương trình hợp tác giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2025; nội dung hợp tác cơ bản xây dựng trên tinh thần bám sát định hướng giao lưu, hợp tác và các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về giao lưu, hợp tác giữa các địa phương biên giới. Chương trình hợp tác bao quát toàn diện giao lưu, hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực, như: Giao lưu hữu nghị, kinh tế thương mại, quản lý biên giới, hợp tác cảnh vụ, tư pháp, nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế… phù hợp với tình hình thực tiễn về giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh/châu; hợp tác có trọng tâm, trọng điểm và mục tiêu cụ thể, lộ trình rõ ràng.

Các đại biểu dự tại điểm cầu châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Các đại biểu dự tại điểm cầu châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Châu ủy Văn Sơn Trần Minh và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nguyễn Trung Hiếu đều khẳng định, việc tổ chức hội nghị trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực của hai bên trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác. Đồng thời đề nghị, tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn tiếp tục đi sâu phối hợp phòng, chống dịch Covid-19; không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư tại khu vực cửa khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực, có nhu cầu tham gia sâu hơn vào các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên; đẩy mạnh hợp tác phát triển lĩnh vực du lịch và nông nghiệp đặc sắc cao nguyên để khai thác ưu thế tự nhiên của hai bên…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị: Chính quyền hai bên cùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, chủ động và tích cực triển khai các nội dung ngay sau khi chương trình được ký kết; tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác đã thiết lập; linh hoạt chuyển đổi hình thức làm việc, giao lưu, hợp tác để không làm gián đoạn các hoạt động kết nối giữa hai bên. Khuyến khích, ủng hộ các ngành, các cấp hai bên đề xuất và triển khai các phương thức giao lưu, hợp tác mới; sáng tạo, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai bên. Hàng năm, tổ chức hội đàm đánh giá kết quả và tiến độ triển khai chương trình hợp tác; thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế; điều chỉnh, bổ sung các nội dung giao lưu, hợp tác phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế. Cơ quan ngoại vụ hai bên làm đầu mối kết nối, đôn đốc, thúc đẩy các ngành, các cấp triển khai tổng thể chương trình hợp tác; tham mưu, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn… Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tin tưởng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy Đảng hai bên, sự đồng tình ủng hộ, tích cực hỗ trợ, kết nối, thúc đẩy từ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh đối với các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn, chương trình hợp tác giữa hai tỉnh/châu giai đoạn 2021 – 2025 sẽ được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long ký kết Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang với Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long ký kết Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang với Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn.
Các đại biểu chúc mừng việc ký kết Chương trình hợp tác.
Các đại biểu chúc mừng việc ký kết Chương trình hợp tác.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung ương Đoàn sơ kết Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập theo Bác

BHG - Ngày 25.5, tại Hà Nội, Trung ương (T.Ư) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN).  

25/05/2021
Là đại biểu của nhân dân, phải hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc

Ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn nhanh báo chí về sự kiện trọng đại này. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung trả lời của Tổng Bí thư.

24/05/2021
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chúc mừng Đại lễ Phật đản 2021

BHG - Chiều 24.5, tại chùa Quan Âm (tp Hà Giang), đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã tới tặng hoa, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Hà Giang nhân Đại lễ Phật đản 2021 – Phật lịch 2565. Cùng đi có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

24/05/2021
Cử tri Hà Giang nêu cao trách nhiệm với quê hương, đất nước

BHG - Hòa cùng "ngày hội non sông" của dân tộc, trên 538 nghìn cử tri nơi mảnh đất cực Bắc Tổ quốc đã phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, sáng suốt lựa chọn hiền tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

23/05/2021