Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri tại Hoàng Su Phì

09:58, 17/05/2021

BHG - Ngày 16.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 12 huyện Hoàng Su Phì. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với trên 1.300 cử tri tham gia.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 12 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vàng Đình Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lý Chòi Nhàn, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoàng Su Phì; Phượng Chàn Nu, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu; Lù Văn Đức, công chức Ban Dân vận Huyện ủy Hoàng Su Phì; Dương Thị Xua, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thàng Tín.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 12.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 12.

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên, cử tri các xã, thị trấn được nghe ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Các ứng cử viên khẳng định, nếu trúng cử sẽ nỗ lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử; đem hết công sức, trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh, phục vụ lợi ích của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; luôn gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của nhân dân; cố gắng là người đại diện tin cậy để tiếp thu và chuyển tải các ý kiến của cử tri đến các cơ quan có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân và làm rõ kiến nghị của cử tri.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân và làm rõ kiến nghị của cử tri.

Các cử tri tin tưởng, kỳ vọng sau khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động; quan tâm, đề xuất thực hiện một số nội dung, như: Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các trường bán trú; cung ứng kịp thời sách giao khoa, thiết bị dạy học ngay từ đầu năm học; bổ sung giáo viên tiếng Anh; xem xét đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Vinh Quang; quy hoạch chi tiết không gian thị trấn Vinh Quang; khởi công sớm công trình đường nước từ xã Tả Sử Choóng về thị trấn Vinh Quang; nâng cấp các tuyến đường ở các xã hiện đã bị xuống cấp; quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các xã; có cơ chế đưa Hoàng Su Phì vào vùng trọng điểm du lịch của tỉnh; có cơ chế thúc đẩy du lịch địa phương; hoàn thiện hệ thống điện, sóng điện thoại trên địa bàn huyện…

Ứng cử viên Vàng Seo Cón trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.
Ứng cử viên Vàng Seo Cón trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.

 

Ứng cử viên Vàng Đình Chiến trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.
Ứng cử viên Vàng Đình Chiến trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.

 

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.
Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.

 

Ứng cử viên Lý Chòi Nhàn trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.
Ứng cử viên Lý Chòi Nhàn trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.

 

Ứng cử viên Phượng Chàn Nu trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.
Ứng cử viên Phượng Chàn Nu trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.

 

Ứng cử viên Lù Văn Đức trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.
Ứng cử viên Lù Văn Đức trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.

 

Ứng cử viên Dương Thị Xua trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.
Ứng cử viên Dương Thị Xua trình bày dự kiến chương trình hành động cá nhân.

 

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì Thèn Ngọc Minh kiến nghị tới các ứng cử viên.
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì Thèn Ngọc Minh kiến nghị tới các ứng cử viên.

 

Cử tri thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) kiến nghị tới các ứng cử viên.
Cử tri thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) kiến nghị tới các ứng cử viên.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, làm rõ những kiến nghị của cử tri. Đồng thời cảm ơn tình cảm tốt đẹp, những ý kiến đóng góp của cử tri dành cho các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 12; hứa nếu trúng cử sẽ mang hết sức mình để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc cử tri tại huyện Xín Mần

BHG - Sáng 16.5, tại huyện Xín Mần, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 13 huyện Xín Mần. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện đến 18 xã, thị trấn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

16/05/2021
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15-5, Bộ Nội vụ cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 2135/BNV-CQĐP hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đối với Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

16/05/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Xã Thàng Tín cần tập trung tuyên truyền để cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất

BHG - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì) vào sáng 16.5, nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT – XH, QP – AN 5 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

16/05/2021
Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân*

Nhân dịp kỷ nhiệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng...

16/05/2021