Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh ta

16:20, 05/05/2021

BHG - Trong hai ngày 4 và 5.5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã lên thăm, làm việc tại Hà Giang. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban của Quốc hội; lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; T.Ư Hội Chữ thập đỏ…

 
Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên thăm và làm việc tại tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên thăm và làm việc tại tỉnh.

Tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội, về phía tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành; thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên và Đồng Văn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Hà Giang, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ (AHLS) tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn tới anh linh của các AHLS đã hy sinh thân mình bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tại Đài hương 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành tâm cầu nguyện cho linh hồn các AHLS được siêu sinh tịnh độ, yên giấc ngàn thu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉnh hoa viếng Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa viếng Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Đến thăm gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện, hoàn cảnh các gia đình. Đồng thời khẳng định: Ðảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, tri ân công lao của các AHLS, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách đã đóng góp xương máu của mình vào sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước. Mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội; hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Tại huyện Đồng Văn, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng các quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư; việc tổ chức xây dựng cơ cấu, thành phần ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thuận lợi; quá trình lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra hòm phiếu tại điểm bỏ phiếu thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra hòm phiếu tại điểm bỏ phiếu thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

 

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đặc biệt quan tâm tới việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, tỷ lệ tái cử. Có 10 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XV; 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 620 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 6.822 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, hoàn thành việc rà soát, lập danh sách cử tri, sơ bộ toàn tỉnh có 540.803 cử tri bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh; 540.166 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 534.533 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã…

hủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh, nhất là công tác tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử. Đồng thời đề nghị, trong công tác niêm yết danh sách cử tri, tỉnh cần rà soát số công dân đi lao động, thăm thân phía bên kia biên giới để đảm bảo quyền lợi của công dân; đối với các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp, cần phải rà soát để chủ động sửa đổi, bổ sung kịp thời nếu có nội dung chưa phù hợp; làm tốt công tác xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân; hướng dẫn thêm về việc tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri và tăng cường truyền thông về tiểu sử, lý lịch trích ngang, chương trình hành động của ứng cử viên; tiến hành tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho đội ngũ cán bộ các cấp; quán triệt văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả hơn; xây dựng các phương án cụ thể về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, kịp thời thông tin các vấn đề phát sinh trong cuộc bầu cử. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói chuyện với các cử tri xã Lũng Cú. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói chuyện với các cử tri xã Lũng Cú. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho biết, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỉnh đã phát huy vai trò của công nghệ thông tin, vai trò lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị tại cơ sở trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị các nội dung cho cuộc bầu cử. Hiện tỉnh duy trì 64 chốt kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19; nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị theo lịch trình. Trong những ngày tới, tỉnh sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể hơn nữa; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra niêm yết danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra niêm yết danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.  Ảnh: TTXVN

Trong chương trình làm việc tại Đồng Văn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác đã dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; kiểm tra cơ sở vật chất điểm bầu cử tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn); thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Cú.


Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh thắp hương lên các phần mộ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh thắp hương lên các phần mộ Liệt sỹ.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh tặng quà các gia đình chính sách xã Thanh Thủy.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách xã Thanh Thủy.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà các gia đình chính sách xã Thanh Thuỷ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các gia đình chính sách xã Thanh Thuỷ.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà điều trị bệnh nhân cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà điều trị bệnh nhân cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao tặng Chủ tịch Quốc hội lá cờ 54m2 được treo trên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao tặng Chủ tịch Quốc hội lá cờ 54m2 được treo trên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà cho thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà cho thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Tin, ảnh: Kim Tiến - Văn Nghị


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công điện của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và các ca lây nhiễm trong cộng đồng mới phát hiện tại Việt Nam, ngày 29.4, Thường trực Tỉnh ủy đã có Công điện gửi: Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự Đảng;  Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các sở, ban ngành... về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Dưới đây là toàn văn của Công điện.

30/04/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn về phòng chống COVID-19

Sáng 30/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn về các biện pháp phòng chống COVID-19 khi dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.

30/04/2021
Đại thắng 30/4/1975 – Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trang sử chói lọi ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

30/04/2021
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng đáp ứng tình huống dịch bùng phát

BHG - Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, trong khu vực và một số nước láng giềng đang rất phức tạp. Trong nước, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao, không chỉ ở phía Tây Nam mà tất cả các tỉnh, thành phố. Từ ngày 29.4 đến sáng ngày 30.4 đã xuất hiện ca bệnh do lây nhiễm trong nước tại các tỉnh Hà Nam, TP Hà Nội, Hưng Yên và TP Hồ Chí Minh. Trước tình hình đó, ngày 30.4, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản hỏa tốc 1273/UBND-VHXH, yêu cầu:...

30/04/2021