Ngành Giáo dục tập trung xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

22:11, 20/04/2021

BHG - "Ngành giáo dục tập trung xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025" là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT chiều 20.4. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở GD&ĐT; trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc sở. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc

Toàn tỉnh hiện có 820 cơ sở giáo dục với tổng số 256.290 trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên bổ túc văn hóa; 18.505 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 41,4%; tỷ lệ huy động trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99,3%; tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 61,03%. Ngành giáo dục đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đưa kỹ năng sống, văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong các trường học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục... 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng: Tình trạng thiếu giáo viên; thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; khó khăn trong giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh; chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; sát nhập các cơ sở giáo dục...
Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Ngành giáo dục có vai trò rất quan trọng, góp phần đào tào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai. Toàn ngành giáo dục tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu; chú trọng rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên; quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; tham mưu cho tỉnh ban hành các chương trình, chính sách phát triển giáo dục toàn diện; đồng thời tham mưu cho các địa phương tuyển dụng giáo viên đảm bảo chất lượng; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn, khánh quan, đúng quy chế. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng nâng lên. 

Tin, ảnh: Biện Luân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhiều điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021

Qua 5 lần tổ chức, tổng kết, trao giải, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) đã khẳng định là một trong những giải Báo chí chuyên ngành uy tín, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí, của những người làm báo cả nước cũng như sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và của toàn xã hội. Tiếp nối những thành công đó, Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 với nhiều điểm mới, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Ðảng trên các phương tiện thông tin đại chúng...

20/04/2021
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ 4

BHG - Ngày 20.4, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP – AN quý I, đề ra nhiệm vụ quý II. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Vương Ngọc Hà, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện uỷ Mèo Vạc; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ...

20/04/2021
Nguồn cội Lạc Hồng, sức mạnh để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

BHG - Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Câu nói ấy nhắc nhở mỗi người con dân đất Việt chúng ta nhớ về ngày Quốc giỗ Hùng vương, những người có công dựng nước, khởi đầu cho công cuộc xây dựng bờ cõi quốc gia, dân tộc. Trải qua hơn 4 ngàn năm lịch sử, nguồn cội Lạc Hồng luôn là sức mạnh để đất nước và dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, xây dựng và bảo vệ bờ cõi, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

20/04/2021
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà làm việc với Báo Hà Giang

BHG - Chiều 19.4, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Báo Hà Giang. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hà Giang. 

19/04/2021