Hà Giang

Giao ban công tác Tuyên giáo quý I

14:22, 05/04/2021

BHG - Sáng 5.4, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng BTG Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông; đại diện các cơ quan Khối tuyên truyền của tỉnh; BTG các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu kết luận hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý I, công tác Tuyên giáo của tỉnh được triển khai đầy đủ, kịp thời và đạt được một số kết quả nổi bật. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác lý luận chính trị được đẩy mạnh; trong quý đã tham mưu, mở 31 lớp bồi dưỡng với trên 2.500 học viên. Tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ công tác biên soạn lịch sử Đảng; thẩm định 6 cuốn truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tại các địa phương. BTG các cấp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Tập trung tuyên truyền cao điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng BTG Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà yêu cầu: Trong quý II, BTG các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy tích cực triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu tổ chức tốt công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc biên soạn lịch sử đảng, truyền thống cách mạng địa phương theo kế hoạch. Đồng thời, chủ động, quan tâm, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử cấp xã, phường. Đẩy mạnh tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và việc triển khai Nghị quyết 05 về cải tạo vườn tạp, chương trình xây dựng nhà ở cho người có công giai đoạn 2...

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Sáng nay, 5/4, với 468 phiếu thuận (chiếm tỉ lệ 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội, 100% số đại biểu tham gia bỏ phiếu), Quốc hội đã nhất trí bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

05/04/2021
Kiện toàn bộ máy Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

BHG - Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 11- Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 5-8/4, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

04/04/2021
Bàn giao Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh

BHG - Ngày 3.4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; lãnh đạo các cơ quan chuyên của Bộ Tư lệnh...
 

04/04/2021
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà làm việc tại huyện Hoàng Su Phì

BHG - Ngày 3.4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao tại huyện Hoàng Su Phì.

04/04/2021