Hà Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

12:05, 25/03/2021

BHG - Sáng 25.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy khối), nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Cùng dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Hiện Đảng bộ khối có 104 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), với 4.626 đảng viên. Thời gian qua Đảng ủy khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo các TCCSĐ trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng TCCSĐ trong khối trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể chính trị trong khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các TCCSĐ, đảng  viên trong khối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đồng thời quan tâm lãnh, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Bí thư Đảng ủy khối Trương Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Đảng ủy khối Trương Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi thảo luận, với sự gợi ý của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, Đảng ủy khối và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng đã tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát; công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; công tác Tuyên giáo, Dân vận; chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy khối đặc biệt là việc tổ chức tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế và đề nghị Đảng ủy khối cần có giải pháp thực hiện hiệu quả thời gian tới đó là: Lãnh đạo các TCCSĐ chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập, quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm học tập Nghị quyết, học chính trị của cán bộ, đảng viên trong khối; tham mưu cấp trên về công tác tuyên truyền, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nâng cao công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ kép phòng, chống dịch và phát triển KT-XH; đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phát triển. Lãnh đạo các TCCSĐ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, trong đó lấy xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh làm trọng tâm, chống suy thoái, phòng, chống tham nhũng lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tập trung dân chủ, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; chăm lo công tác phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp; tham mưu, phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các sở, ban ngành và lãnh đạo các TCCSĐ thực hiện tốt công tác cán bộ theo đúng quy định. Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể trong khối thực sự vững mạnh…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thanh niên luôn khẳng định vai trò tiên phong của cách mạng

BHG - Trong Di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất cần thiết". Điều đó không chỉ là quy luật của sự phát triển xã hội, mà còn là tổng kết thực tiễn của quá trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

25/03/2021
Cụm thi đua số 1 Công đoàn viên chức tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021

BHG - Chiều 24.3, tại Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Cụm thi đua số 1 Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua năm 2021.

24/03/2021
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh làm việc tại huyện Quản Bạ

BHG - Ngày 23.3, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra thực tế các mô hình kinh tế tại thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ. Cùng đi có đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ.

24/03/2021
Khắc sâu lời Bác dạy về tinh thần đoàn kết

BHG - Tháng 3.1961, Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Trong buổi nói chuyện với gần 1,7 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ ở Sân vận động thị xã Hà Giang, Người căn dặn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà Tám lời sâu sắc, toàn diện; trong đó Lời dạy đầu tiên là tinh thần đoàn kết: "Trước hết, tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em một nhà". 60 năm qua, người dân Hà Giang luôn khắc sâu lời Bác dạy, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt nhiều thành tựu trong phát triển KT – XH, giữ vững AN-QP.

 

 

24/03/2021