Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Di tích Căng Bắc Mê và vườn ươm cây lâm nghiệp, dược liệu Vị Xuyên

16:48, 21/03/2021

BHG - Trong chuyến công tác tại Hà Giang, chiều 21.3, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tới thăm Di tích lịch sử Căng Bắc Mê, xã Yên Cường (Bắc Mê) và vườn ươm giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả, dược liệu của Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam, chi nhánh tại huyện Vị Xuyên. Cùng đi có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Mê và Vị Xuyên…

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Căng Bắc Mê.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Căng Bắc Mê.

 

Đoàn nghe giới thiệu về lịch sử hình thành Căng Bắc Mê.
Đoàn nghe giới thiệu về lịch sử hình thành Căng Bắc Mê.

Căng Bắc Mê được thực dân Pháp xây dựng và sử dụng làm nơi giam giữ những người tù chính trị từ năm 1939 đến 1942. Lúc đông nhất, số lượng tù chính trị bị giam tại đây lên tới gần 300 người, trong đó có các đồng chí: Trần Cung, Trần Các, Trần Hiệu, Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy... Mặc cho gông cùm khổ cực, khí hậu khắc nghiệt, nhưng các tù nhân chính trị ở Căng Bắc Mê vẫn tìm cách vận động đấu tranh, đòi cải thiện chế độ sinh hoạt, dạy văn hóa, bồi dưỡng về tinh thần yêu nước và đấu tranh cách mạng. Cuối năm 1942, do lo sợ phong trào cách mạng đang lan rộng ở các tỉnh biên giới và sự ảnh hưởng từ cuộc đấu tranh của tù chính trị trong Căng với người dân xung quanh, thực dân Pháp đã giải tán Căng Bắc Mê, chuyển toàn bộ số tù chính trị đi các nhà tù khác. Đến nay, Di tích Căng Bắc Mê đã được tỉnh phê duyệt đầu tư tu bổ, tôn tạo lại để trở thành điểm giáo dục truyền thống cách mạng, tham quan văn hóa, lịch sử cho người dân và du khách.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm khu vực ươm giống cây dược liệu của Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm khu vực ươm giống cây dược liệu của Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam.

Qua tham quan di tích, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo khu di tích; giữ nguyên vẹn những hạng mục còn lại của di tích; tiếp tục sưu tầm, tìm kiếm tài liệu về lịch sử của Căng, những hoạt động cách mạng của các chiến sĩ trong thời gian bị giam giữ tại Căng để người dân, du khách có điều kiện tìm hiểu về lịch sử, ý chí đấu tranh của những người lính cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp… đưa di tích Căng Bắc Mê trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và là điểm đến hấp dẫn du khách.

 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trồng cây lưu niệm khi đến thăm vườn ươm của Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trồng cây lưu niệm khi đến thăm vườn ươm của Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam.

 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam và huyện Vị Xuyên
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam và huyện Vị Xuyên

Thăm vườn ươm giống cây trồng của Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam tại huyện Vị Xuyên, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả công ty đang triển khai ươm, bảo tồn các loại giống cây dược liệu bản địa của Hà Giang. Nguyên Chủ tịch nước mong muốn công ty tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, liên kết với người dân trong sản xuất dược liệu, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho người dân.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khánh thành công trình cầu Thượng Tân, huyện Bắc Mê

BHG - Sáng 21.3, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Thượng Tân (Bắc Mê). Dự  buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

21/03/2021
Khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hà Giang

BHG - Chiều 20.3, tại thành phố Hà Giang, Tập đoàn FLC phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hà Giang. Dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy...

20/03/2021
Phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giai đoạn 2

BHG - Chiều 20.3, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, BCĐ Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động thực hiện giai đoạn 2 của chương trình. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; lãnh đạo Ban Kinh tế T.Ư, Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư  Đảng...

20/03/2021
Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT

BHG - Ngày 20.3, đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi do đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp &PTNT để nắm tình hình, hiện trạng công tác quản lý về lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

20/03/2021