Khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hà Giang

17:30, 20/03/2021

BHG - Chiều 20.3, tại thành phố Hà Giang, Tập đoàn FLC phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hà Giang. Dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư; ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện/thành phố của tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khởi công
Các đại biểu dự lễ khởi công

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hà Giang được triển khai tại khu vực núi Mỏ Neo, thành phố Hà Giang, được nghiên cứu kỹ quy hoạch xây dựng nhằm bảo vệ tối đa hệ sinh thái tự nhiên. Dự án được chia thành 2 giai đoạn, có quy mô gần 30ha, đáp ứng khoảng 2.000 du khách/ngày, với các hạng mục: Khách sạn 5 sao, bể bơi vô cực, trung tâm hội nghị quốc tế, khu resort Bungalow...  Quần thể dự án là sự kết hợp đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch lưu trú, du lịch sinh thái, ẩm thực, vui chơi giải trí. Qua đó, FLC Hà Giang mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo về không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa đồng bộ và hiện đại, tiện ích vừa đậm đà bản sắc văn hóa địa phương. Dự án kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến chất lượng, tạo việc làm cho lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.500 tỷ đồng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn FLC ấn nút khởi công dự án.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn FLC ấn nút khởi công dự án.

Tại buổi lễ, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT tập đoàn FLC, cho biết: Hà Giang có nguồn tài nguyên du lịch vô giá mà không nơi nào có được, đặc biệt là Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Tốc độ tăng trưởng ngành du lịch những năm qua thuộc nhóm cao trong cả nước, từ 15 – 23%. Tuy nhiên, hạ tầng du lịch và dịch vụ còn nhiều hạn chế, doanh thu du lịch chưa đạt như kỳ vọng. Bà Hương Trần Kiều Dung kỳ vọng sự xuất hiện của Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hà Giang sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng góp phần vào sự phát triển du lịch của địa phương trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, đây là sự kiện quan trọng không chỉ với Tập đoàn FLC mà cả tỉnh Hà Giang, minh chứng cho quyết tâm, sự nỗ lực của tỉnh và Tập đoàn trong thực hiện chủ trương của Chính phủ: “vừa phòng chống dịch Covid 19 hiệu quả, vừa phát triển KT - XH”. Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao sự quyết tâm, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chuyên nghiệp của Tập đoàn FLC; sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn triển khai dự án. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực triển khai các dự án lớn, Tập đoàn FLC sẽ mang đến bước phát triển đột phá dịch vụ du lịch chất lượng cao tại Hà Giang; góp phần cải thiện hạ tầng, diện mạo du lịch, tăng sức hấp dẫn du khách, góp phần quan trọng đưa  Hà Giang trở thành trung tâm du lịch khu vực các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Tập đoàn FLC nói riêng và các doanh nghiệp nói chung triển khai thành công các dự án trên địa bàn tỉnh.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC phát biểu tại lễ khởi công
Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC phát biểu tại lễ khởi công

 

Trang thiết bị, máy móc động thổ triển khai dự án ngay sau lễ khởi công.
Trang thiết bị, máy móc động thổ triển khai dự án ngay sau lễ khởi công.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

WHO tiếp tục khẳng định vaccine của AstraZeneca an toàn

Ngày 19-3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ủng hộ mạnh mẽ việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca, đồng thời kêu gọi các quốc gia duy trì việc triển khai tiêm chủng sau khi xem xét các báo cáo về hiện tượng đông máu ghi nhận ở một số trường hợp được tiêm vaccine.

20/03/2021
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với phường Minh Khai

BHG - Chiều 19.3, đoàn công tác theo Quyết định số 198 của BTV Tỉnh ủy về theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Minh Khai (TPHG) nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I.2021. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ngành thành viên đoàn công tác.
 

19/03/2021
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 4

BHG - Sáng 19.3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 – 2025, đánh giá kết quả công tác lãnh, chỉ đạo của BTV Huyện ủy quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II. Dự hội nghị có đồng chí Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác theo Quyết định 198 của Tỉnh ủy; các thành viên trong đoàn công tác của Tỉnh ủy…

19/03/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh làm việc tại 2 xã Nậm Ban và Tát Ngà

BHG - Ngày 18.3, Đoàn công tác theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy về theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Mèo Vạc do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Nậm Ban, Tát Ngà huyện Mèo Vạc. Cùng dự có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

19/03/2021