Hà Giang

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con

14:48, 03/03/2021

BHG - Sáng 3.3, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đã tới thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con (Khu di tích Trọng Con), tại xã Bằng Hành (Bắc Quang). Cùng đi có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và huyện Bắc Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia ghi tên các Liệt sĩ trong Khu di tích Trọng Con.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia ghi tên các Liệt sĩ trong Khu di tích Trọng Con.

 


Thực hiện Chỉ thị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ngày 1.6.1945, các chiến sĩ của Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, do các đồng chí Lê Quảng Ba, Lê Tâm, Nam Hải chỉ huy, từ Cao Bằng tiến về tổng Bằng Hành, bí mật chia thành nhiều nhóm đi tuyên truyền, thành lập các đội du kích, tự vệ và các đoàn thể cứu quốc. Ngày 14.6.1945, nhân dân các xã của tổng Bằng Hành đã họp, bầu ra Ủy ban hành chính các xã và thành lập đội tự vệ, hợp thành tiểu khu lấy tên là Trọng Con (nhân dân trong vùng thường gọi người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng là Trọng Con với một tình cảm quý mến, thương yêu). Các tổ chức đoàn thể tích cực tổ chức canh gác thôn, bản và làm giao liên; phát động thi đua sản xuất, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cách mạng; động viên chồng, con tham gia du kích. Nhiều gia đình không những thường xuyên góp gạo, rau xanh cho đội tuyên truyền mà còn nhường nhà ở để cán bộ làm nơi hội họp, bàn kế hoạch đấu tranh giành chính quyền. Không ít xã đoàn, lính đồn sau khi được nhân dân vận động đã giao nộp vũ khí, súng đạn cho cách mạng.  

Đoàn tham quan Khu di tích Trọng Con
Đoàn tham quan Khu di tích Trọng Con

 

 Thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia ghi tên các liệt sĩ trong Khu di tích Trọng Con và tham quan khu di tích, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để non sông, đất nước, quê hương được độc lập, tự do như ngày hôm nay. Qua tham quan khu di tích, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng huyện Bắc Quang rà soát lại quy hoạch, giải quyết các vướng mắc về đất đai và các hộ dân còn sinh sống trong diện tích đất quy hoạch khu di tích để có định hướng đầu tư, tu bổ trở thành điểm đến tìm hiểu, khám phá lịch sử hào hùng của địa phương và thu hút du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm mô hình chăn nuôi đà điểu, lợn rừng của gia đình anh Lù Văn Nghĩa và tặng quà động viên gia đình
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm mô hình chăn nuôi đà điểu, lợn rừng của gia đình anh Lù Văn Nghĩa và tặng quà động viên gia đình

 

Sau khi thăm Khu di tích Trọng Con, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã đi thăm mô hình chăn nuôi đà điểu, lợn rừng của gia đình anh Lù Văn Nghĩa, thôn Thác, xã Bằng Hành; thăm khu bảo tồn cây dược liệu và mô hình trải nghiệm nghỉ dưỡng dưỡng sinh từ dược liệu của Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng tại thôn Khiềm, xã Quang Minh; khảo sát định hướng phát triển du lịch khu vực hồ Quang Minh, xã Quang Minh. Qua thăm các điểm, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, huyện Bắc Quang, Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng cần có quy hoạch bài bản để khai thác, phát triển du lịch quanh khu vực hồ Quang Minh với các dự án cụ thể, gắn bảo tồn dược liệu với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dưỡng sinh; tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối tới các điểm khai thác du lịch hồ.

Đoàn tham quan vườn bảo tồn dược liệu và mô hình nghỉ dưỡng sinh thái, dưỡng sinh của Công ty CP dược liệu Bông Sen Vàng.
Đoàn tham quan vườn bảo tồn dược liệu và mô hình nghỉ dưỡng sinh thái, dưỡng sinh của Công ty CP dược liệu Bông Sen Vàng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng tặng quà, biểu dương gia đình anh Lù Văn Nghĩa đã mạnh dạn xây dựng mô hình chăn nuôi mới. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Bắc Quang quan tâm, kết nối đầu ra cho các sản phẩm chăn nuôi mới, khi phát triển ổn định và có tiềm năng có thể mở rộng quy mô, nhân rộng trên địa bàn huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khảo sát phát triển du lịch hồ Quang Minh
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khảo sát phát triển du lịch hồ Quang Minh

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CPvề mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

28/02/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra một số tuyến đường xã Phương Thiện và Phương Độ

BHG - Sáng 27.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra một số tuyến đường trên địa bàn xã Phương Thiện và Phương Độ (thành phố Hà Giang). Cùng đi có lãnh đạo thành phố Hà Giang và cấp ủy, chính quyền 2 xã.

 

27/02/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra một số dự án tại Mèo Vạc

BHG - Ngày 25.2, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các dự án gồm: Dự án hạ tầng Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săn Pun – Điền Bồng; công trình Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm Pun, xã Thượng Phùng; phương án cải tạo công trình xây dựng Panorama khu vực Mã Pì Lèng; dự án cải tạo, sửa chữa mặt đường khắc phục thiên tai tuyến đường từ xã Pả Vi đi xã Xín Cái…

26/02/2021
Hội nghị giao ban báo chí tháng 2

BHG - Chiều 26.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 2. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Sở VH,TT&DL; Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

26/02/2021