Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng huyện Quang Bình năm 2020

19:27, 14/01/2021

BHG - Chiều 14.1, huyện Quang Bình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai Đề án thí điểm hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình nghèo có lao động đi làm việc ngoài tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Lãnh đạo huyện Quang Bình vinh danh các doanh nghiệp hỗ trợ Đề án thí điểm hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo có lao động đi làm việc ngoài tỉnh.
Lãnh đạo huyện Quang Bình vinh danh các doanh nghiệp hỗ trợ Đề án thí điểm hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo có lao động đi làm việc ngoài tỉnh.

Năm 2020, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương. Kết quả, trong sản xuất nông nghiệp huyện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch gieo trồng các loại cây lúa, ngô, lạc; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 85 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 3.500 lao động; 15/15 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xã hội hoá giáo dục tiếp tục được thực hiện hiệu quả; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, toàn huyện có 7 doanh nghiệp và 73 mô hình khởi nghiệp, tạo sức lan toả cho nhiều đoàn viên, thanh niên. Tính đến nay, huyện có 160 hộ người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố.

UBND huyện Quang Bình ký giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.
UBND huyện Quang Bình ký giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

Tại hội nghị, huyện đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha cây trồng hằng năm đạt 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%; phấn đấu thêm 2 xã Yên Thành, Tân Nam đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, tổ chức hiệu quả phong các trào thi đua lớn chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chung sức xây dựng NTM; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, UBND huyện Quang Bình đã tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân và các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020; tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020 cho 18 tập thể, 12 cá nhân. Đồng thời, vinh danh các doanh nghiệp hỗ trợ Đề án thí điểm hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo có lao động đi làm việc ngoài tỉnh và phát động phong trào ủng hộ chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: M.LAN - V.MAI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực vùng III, II, I

BHG - Sáng 14.1, tại trụ sở UBND tỉnh, Hội đồng Tư vấn, xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã khu vực vùng III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Hà Giang tổ chức họp, xét duyệt thôn ĐBKK, xã khu vực vùng III, II, I. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố…

 

14/01/2021
Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Hội nghị BCH

BHG - * Ngày 14.1, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, khóa XXIII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối.

 

14/01/2021
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên dự Hội nghị kiểm điểm BTV Huyện ủy Bắc Mê

BHG - Sáng 14.1, BTV Huyện ủy Bắc Mê tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của BTV Huyện ủy và cá nhân các đồng chí trong BTV Huyện ủy năm 2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 

14/01/2021
Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, dân vận – tuyên truyền năm 2020

BHG - Chiều 14.1, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến với 9 tỉnh trên địa bàn rút kinh nghiệm công tác phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, dân vận – tuyên truyền năm 2020. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2 và Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh; các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

14/01/2021