Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tài chính phải lấy sản xuất làm gốc

16:04, 08/01/2021

BHG - Sáng 8.1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính – ngân sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan ngành Tài chính.

Thủ tướng đề nghị ngành tài chính thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021
Thủ tướng đề nghị ngành tài chính thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Ảnh: Theo chinhphu.vn

Năm 2020, nhiều giải pháp chính sách tài khóa linh hoạt (như miễn, giảm, giãn thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất) được triển khai để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 31.12.2020, có khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, thuê đất, phí và lệ phí được gia hạn hoặc miễn, giảm. Thu ngân sách Nhà nước cả năm đạt 98% dự toán, tăng 184.000 tỷ đồng so với đánh giá tại Quốc hội tháng 10.2020. Giải ngân đạt 92% - 93% dự toán ngân sách Nhà nước; chi trên 18.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch Covid-19. Ngân sách T.Ư sử dụng khoảng 12,4 nghìn tỷ đồng dự phòng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh; xuất cấp gần 37.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm. Đến cuối năm 2020, dư nợ công khoảng 55,8% GDP, nợ Chính phủ khoảng 49,6% GDP, trong phạm vi giới hạn cho phép… Đối với tỉnh ta, tính đến ngày 30.12, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.345 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa l2.114 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất khẩu đạt 183 tỷ đồng; tổng chi ngân sách Nhà nước 14.733 tỷ đồng…

Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại và đề nghị ngành Tài chính khắc ghi, thực hiện xuyên suốt lời dạy của Bác Hồ dạy, đó là: Tài chính phải lấy sản xuất làm gốc và phục vụ cho phát triển kinh tế. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, Thủ tướng yêu cầu ngành Tài chính bám sát phương châm hành động của Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách thu ngân sách Nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngay từ khâu lập dự toán, đến tổ chức thực hiện; thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết; quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, tiếp tục cơ cấu lại các khoản vay của ngân sách Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý về sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện các quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường quản lý, sắp xếp, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục và hiện đại hóa công nghệ; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước; triệt để quán triệt quan điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị BCH Tỉnh đoàn

BHG - Ngày 7.1, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 10, khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

 

08/01/2021
Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.

 

08/01/2021
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức

BHG - Chiều 7.1, tại trụ sở UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan với cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) và người lao động (NLĐ) năm 2021. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đông đảo CB,CCVC và NLĐ.

 

07/01/2021
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

07/01/2021