Hà Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh dự lễ phát động cải tạo vườn tạp tại xã Tả Lủng, Mèo Vạc

14:17, 26/01/2021

BHG - Sáng 26.1, tại xã Tả Lủng, Ban chỉ đạo (BCĐ) cải tạo vườn tạp Huyện ủy Mèo Vạc tổ chức lễ phát động cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. Đến dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và các đại biểu tại lễ phát động. (ảnh Facebook Minh Đức)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và các đại biểu tại lễ phát động. (ảnh Facebook Minh Đức)

Trong những năm qua, mặc dù huyện Mèo Vạc luôn quan tâm đến công tác phát triển kinh tế hộ. Tuy nhiên, kinh tế vườn hộ của huyện chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, diện mạo nông thôn chưa thực sự khởi sắc. Việc quy hoạch vườn chưa bài bản, quy củ, còn trồng nhiều loại cây tạp, giá trị kinh tế thấp, do đó hiệu quả kinh tế chưa cao…

Một số hình ảnh đại biểu và người dân thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng tham gia cải tạo vườn tạp. (ảnh Facebook Minh Đức)
Một số hình ảnh đại biểu và người dân thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng tham gia cải tạo vườn tạp. (ảnh Facebook Minh Đức)

 

 

Để tổ chức thực hiện cải tạo vườn tạp đảm bảo thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị BCĐ huyện Mèo Vạc cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân dân về chủ trương cải tạo vườn tạp của tỉnh; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương này; quá trình triển khai không nóng vội, phải đảm bảo tính hiệu quả, bền vững lâu dài; thực hiện tốt công tác chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc; kịp thời đánh giá những bất cập trong quá trình thực hiện để có giải pháp xử lý, khắc phục…

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đông đảo người dân xã Tả Lủng đã tham gia cải tạo vườn tạp tại thôn Tả Lủng B với các hoạt động, như: Xếp đá kè bờ nương, vườn; san gạt, vận chuyển đổ đất tạo mặt bằng canh tác mới; trồng một số cây ăn quả, cây lâm nghiệp…

Tin: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người dân Vị Xuyên theo dõi trực tiếp khai mạc Đại hội XIII của Đảng

BHG - Sáng 26.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội) với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Phiên Khai mạc được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. 

26/01/2021
Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam.

26/01/2021
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thắng Mố

BHG - Ngày 25.1, tổ đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thắng Mố, huyện Yên Minh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên tinh thần dân chủ, các bậc cử tri xã Thắng Mố đã kiến nghị với tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện các nhóm vấn đề như

26/01/2021
Sở Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2021

BHG - Ngày 25.1, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, an toàn thực phẩm có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm đổi mới, toàn ngành đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

26/01/2021