Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2021

18:58, 08/01/2021

BHG - Chiều 8.1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, có lãnh đạo Sở KH&ĐT cùng đại diện một số sở, ngành dự hội nghị.

 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

Trong 5 năm qua, Bộ KH&ĐT luôn đổi mới và đi tiên phong cả về tư duy lẫn hành động để tham mưu, đề xuất những chính sách, giải pháp điều hành KT - XH kịp thời cho Chính phủ, tạo ra bước phát triển mới của đất nước thời kỳ hiện nay. Bên cạnh đó, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành hàng loạt các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành; xây dựng cơ chế, chính sách cho việc thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá, cải cách trong quản lý nhà nước về đầu tư, đầu tư công, thu hút vốn đầu tư nước ngoài... Mặc dù năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng nền kinh tế nước ta phục hồi ổn định và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT cũng đã trình bày báo cáo về công tác xây dựng thể chế, pháp luật và một số nội dung cần lưu ý liên quan đến Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp liên quan tới công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; công tác đầu tư công; cơ chế, chính sách về đổi mới và phát triển doanh nghiệp.  

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Năm 2021, ngành KH&ĐT tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai 13 nhiệm vụ then chốt đã đề ra. Trong đó, xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được thông qua; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng một nền kinh tế tự chủ, trên cơ sở làm chủ khoa học công nghệ, chủ động và tích cực hội nhập. Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng, đô thị lớn, tạo không gian mới cho phát triển kinh tế…

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng thăm, làm việc tại tỉnh ta

BHG - Chiều 8.1, Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Vị Xuyên.

 

08/01/2021
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A49

BHG - Chiều 8.1, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A49. Trong thời gian hơn 7 tháng, 51 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam...

08/01/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị tổng kết ngành Tài chính

BHG - Chiều 8.1, ngành Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

08/01/2021
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản phát triển Chính phủ điện tử

BHG - Sáng 8.1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Takio Yamada chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư...

08/01/2021