Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản phát triển Chính phủ điện tử

16:07, 08/01/2021

BHG - Sáng 8.1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Takio Yamada chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; đại diện các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công. 

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Hà Giang.

Thời gian qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai vận hành một số trục thông tin liên thông như: Trục liên thông văn bản quốc gia; Trung tâm báo cáo quốc gia và Trung tâm điều hành thông tin của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hệ thống thông tin phục vụ họp, hội nghị của Chính phủ; Cổng dịch vụ công Quốc gia… Điều đó đã làm thay đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm cho quốc gia hơn 15.000 tỷ đồng/năm.

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển Chính phủ điện tử là dư địa cho phát triển kinh tế. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, triển khai nhân rộng hệ thống thông tin phục vụ họp tới cấp tỉnh, cấp huyện. Triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định: Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể, chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm và kiến thức Chính phủ Nhật Bản tích lũy được. Đồng thời mong muốn thông qua các hoạt động, chương trình hợp tác sẽ góp phần giúp Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung: Chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản để phát triển Chính phủ số; kinh nghiệm số hóa dịch vụ công và thủ tục hành chính tại Nhật Bản; xây dựng chính sách sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Nhật Bản. Từ chính sách và kinh nghiệm của Nhật Bản, các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, trao đổi để tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đây là hội thảo lần thứ 3 giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển Chính phủ điện tử (hội thảo lần thứ nhất vào tháng 8.2019, lần thứ 2 vào tháng 2.2020) và là một trong các hoạt động hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong lĩnh vực triển khai Chính phủ điện tử. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo, Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử, góp phần vào sự phát triển của đất nước, sự phồn vinh của dân tộc, củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Tin, ảnh: Nguyễn Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tài chính phải lấy sản xuất làm gốc

BHG - Sáng 8.1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính – ngân sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan ngành Tài chính.

 

08/01/2021
Sơ kết Đề án bảo tồn, khôi phục, phát huy văn hóa đặc trưng dân tộc Mông; tổng kết công tác Dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020

BHG - Sáng 8.1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu cấp xã sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 21.04.2017 của BTV Tỉnh ủy về bảo tồn, khôi phục, phát huy văn hóa đặc trưng dân tộc Mông; tổng kết công tác Dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hồi nghị. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cùng trên 4.000 đại biểu tại các điểm cầu.

 

08/01/2021
Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.

 

08/01/2021
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị BCH Tỉnh đoàn

BHG - Ngày 7.1, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 10, khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

 

08/01/2021