Hà Giang

Giao ban BCĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở và BCĐ cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ

22:31, 13/01/2021

BHG - Chiều 13.1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo (BCĐ) hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; BCĐ cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong giai đoạn I, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ 3.336 gia đình xây dựng nhà ở, gồm: 213 gia đình chính sách, người có công; 475 hộ CCB nghèo; 1.513 hộ nghèo xã biên giới và 1.135 hộ nghèo xã nội địa. Ngay sau khi tổng kết Chương trình hỗ trợ nhà ở giai đoạn I, UBND tỉnh tiếp tục ban hành văn bản số 33 về việc tiếp tục rà soát và triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở từ nguồn xã hội hóa, trong đó chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát số hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện hỗ trợ làm nhà ở giai đoạn II từ cuối năm 2020 và các năm tiếp theo để làm cơ sở vận động hỗ trợ; tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở theo thứ tự ưu tiên đúng các quy định của BCĐ tỉnh và số kinh phí đã được tỉnh phân bổ hoặc huyện tự vận động được. Tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình tính đến ngày 11.1.2021 được 222.793 triệu đồng. Trong giai đoạn II, từ tháng 9.2020 đến nay toàn tỉnh tiếp tục triển khai 333 hộ. Tổng số hộ đã hoàn thành của cả 2 giai đoạn trên địa bàn toàn tỉnh được 3.541 và dự kiến hoàn thành thêm 128 hộ trước ngày 23.12 (âm lịch). Cũng qua công tác rà soát trong giai đoạn II, hiện trên địa bàn toàn tỉnh còn 2.936 hộ có nhu cầu hỗ trợ làm nhà…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Đối với Đề án Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 áp dụng cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có diện tích vườn, có lao động. Mục tiêu trong năm 2021, triển khai thí điểm mỗi huyện, thành phố bình quân tạo được 20 vườn. Riêng đối với mô hình xếp đá đổ đất cải tạo thành vườn hộ, lựa chọn 2 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc làm thí điểm để tổ chức đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng. Từ năm 2022 trở đi sẽ tổ chức triển khai theo nhu cầu đăng ký của hộ nghèo, cận nghèo và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Đến năm 2025, toàn tỉnh dự kiến công nhận khoảng 6.500 vườn tạp được cải tạo. Tập trung ưu tiên làm trước đối với hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế hộ thông qua cơ chế hỗ trợ cải tạo vườn tạp trong thời gian 5 năm…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung chính như: Đối với cả 2 chương trình, BCĐ tỉnh cần đảm bảo nguồn để triển khai kịp thời khi người dân có nhu cầu và khi phát sinh nhu cầu. Đồng thời, để nâng cao nhận thức cho người dân thì ngoài việc tuyên truyền, cần tổ chức cho người dân được trực tiếp tham gia học tập mô hình tại một số địa phương đã, đang triển khai thành công để tạo động lực thực hiện. Cần có giải pháp mang tính bền vững, phát huy lợi ích lâu dài. Với việc cải tạo vườn tạp, Ủy ban MTTQ cùng các hội đoàn thể và đội ngũ khuyến nông cần phải chủ động vào cuộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần tăng cường tiếp xúc, vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí. Đặc biệt là các đơn vị đã cam kết để triển khai hỗ trợ những hộ nghèo, hộ chính sách xã hội còn đang ở nhà tạm, dột nát trong giai đoạn II. Đồng thời tham mưu, kiện toàn lại BCĐ tỉnh vì một số đồng chí trong BCĐ đã chuyển đổi công tác và nghỉ chế độ. Tổ công tác của BCĐ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giám sát, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ đã được phân bổ kinh phí hỗ trợ. Phấn đấu hoàn thành số nhà đã khởi công triển khai giai đoạn II trước Tết Nguyên đán 2021 để đồng bào có nhà mới đón Tết. Cùng với đó, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình, tạo sức lan tỏa rộng hơn nữa đến mọi tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm… Hoàn thành việc thành lập BCĐ các cấp về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, gắn với phụ trách đến từng hộ. Thành lập tổ giúp việc cho BCĐ các cấp để tham mưu triển khai thực hiện. Tổ chức phát động tại từng huyện, thành phố thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa; lồng ghép giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 9.12.2020 của Ban Bí thư T.Ư về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ngày 12.1, UBND tỉnh có Chỉ thị số 54/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lạnh mạnh, an toàn, tiết kiệm. Mời bạn đọc Click link dưới đây để xem toàn văn Chỉ thị này.

13/01/2021
Tạo điều kiện tối đa cho báo chí phục vụ Đại hội XIII

Chiều 12/1/2021, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động của Trung tâm Báo chí, Khu trưng bày sách, báo Đại hội XIII của Đảng.

13/01/2021
Tổng kết thực hiện Quyết định 2204 của BTV Tỉnh ủy và công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2020

BHG - Sáng 13.1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các Đảng bộ huyện, thành phố (Quyết định 2204/2019); tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy...

13/01/2021
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 52

Sáng ngày 12/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 52 sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm hoàn thành chương trình đề ra.

12/01/2021