Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tình hình cải tạo vườn tạp tại Vị Xuyên

18:14, 16/01/2021

BHG - Sáng 16.1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện mô hình cải tạo vườn tạp tại xã Linh Hồ và thăm mô hình trồng rau, quả chất lượng cao tại thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo huyện Vị Xuyên và xã Linh Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình trồng ngô sinh khối tại xã Linh Hồ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình trồng ngô sinh khối tại xã Linh Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã kiểm tra tình hình phát triển cây ngô sinh khối; thăm hỏi tình hình phát triển kinh tế, đời sống và động viên 3 gia đình tham gia thực hiện mô hình cải tạo vườn tạp, gồm: Gia đình anh Lý Văn Thu, Lục Văn Tính, Mùng Văn Trường, cùng trú tại thôn Nà Trà, xã Linh Hồ. 

Chủ tịch UBND tỉnh xem bản đồ quy hoạch cải tạo vườn tạp của gia đình anh Lý Văn Thu.
Chủ tịch UBND tỉnh xem bản đồ quy hoạch cải tạo vườn tạp của gia đình anh Lý Văn Thu.

Theo báo cáo của UBND xã Linh Hồ, vụ Đông năm nay, xã trồng 23,2 ha ngô sinh khối. Cây sinh trưởng, phát triển tốt; thời gian từ khi trồng đến thu hoạch chỉ mất 3 tháng, có thể trồng 3 vụ/năm; chi phí đầu tư thấp; giá trị kinh tế ước đạt khoảng 35 triệu/ha, cao hơn so với trồng lúa. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm vườn dâu tây của gia đình Liễu Hiệp, tổ 17, thị trấn Vị Xuyên.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm vườn dâu tây của gia đình Liễu Hiệp, tổ 17, thị trấn Vị Xuyên.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị cấp uỷ, chính quyền huyện Vị Xuyên, xã Linh Hồ tính toán cụ thể chi phí, so sánh giá trị sản xuất giữa ngô sinh khối với trồng lúa để cùng ngành Nông nghiệp quy hoạch theo vùng trồng ngô sinh khối một cách hiệu quả. Đối với việc cải tạo vườn tạp, cần vào cuộc quyết liệt, định hướng giúp các gia đình quy hoạch lại nhà, vườn, chuồng trại một cách hợp lý; các tổ chức đoàn thể tăng cường giúp đỡ ngày công; các gia đình có kế hoạch trồng loại cây phù hợp để cải tạo đất, sau đó xác định cây trồng hiệu quả kinh tế cao; quy hoạch vườn một cách quy củ, đưa cơ giới hoá vào sản xuất; tích cực chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng cà chua của HTX rau an toàn Học Lập.
Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng cà chua của HTX rau an toàn Học Lập.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đến thăm hộ sản xuất dâu tây trong nhà lưới Liễu Hiệp và Hợp tác xã rau an toàn Học Lập tại tổ 17, thị trấn Vị Xuyên. Đây là hai mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mang lại giá trị kinh tế cao, ổn định. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Vị Xuyên tiếp tục quan tâm để nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tạo sinh kế cho người dân, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

15/01/2021
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quản Bạ

BHG - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri tại cơ sở sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, ngày 14.1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Quản Bạ do đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng tổ đại biểu cùng các thành viên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thái An, huyện Quản Bạ. 

 

15/01/2021
Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2021

BHG - * Chiều 15.1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 và tổng kết các đề án của UBND tỉnh, công tác phối hợp năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

15/01/2021
Đánh giá tiến độ Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II – Tiểu dự án tại Hà Giang

BHG - Sáng 15.1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Tiểu dự án tại Hà Giang. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành; thành viên Tổ công tác UBND tỉnh; UBND Tp. Hà Giang.

 

15/01/2021