Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm tại tỉnh

14:35, 10/12/2020

BHG - Sáng 10.12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 Chính phủ do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 của BCĐ 138 tỉnh và của BCĐ 138 huyện Mèo Vạc. Tham dự có lãnh đạo Quân khu 2; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng); Văn phòng Bộ Công an; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… Về phía tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu T.Ư và địa phương dự buổi làm việc.
Các đại biểu T.Ư và địa phương dự buổi làm việc.

Năm 2020, BCĐ 138 tỉnh đã tập trung đấu tranh, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Số vụ phạm tội trật tự xã hội giảm 17% so với năm 2019. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 88%; tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tỷ lệ tái phạm tội trong số đặc xá, tha tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện đạt 2,04%. Các tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết cao, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, điểm nóng về ANTT.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh các nội dung quan trọng mà BCĐ 138 tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh các nội dung quan trọng mà BCĐ 138 tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Tại Mèo Vạc, với đặc thù vùng cao, biên giới, địa hình hiểm trở, BCĐ 138 huyện Mèo Vạc đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, điển hình là mô hình “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh xóm bản khu vực biên giới”. Trong năm, tội phạm phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện xảy ra 38 vụ, đáng chú ý tội phạm tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Tình trạng công dân ở nhiều tỉnh, thành phố qua huyện Mèo Vạc tìm đường xuất cảnh trái phép sang nước bạn lao động và công dân Việt Nam đi lao động trái phép nhập cảnh về qua khu vực biên giới gia tăng đột biến, gây khó khăn cho công tác quản lý và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề xuất Chính phủ quan tâm, bố trí các chính sách phát triển KT - XH và các chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề xuất Chính phủ quan tâm, bố trí các chính sách phát triển KT - XH và các chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến, nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tuyên truyền sâu rộng, nhất là vùng sâu, vùng xa, nêu cao trách nhiệm của cán bộ và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Quan tâm vấn đề dân tộc, tôn giáo, phụ nữ và trẻ em; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Lãnh đạo Công an tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Công an tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý khẳng định: Với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, tỉnh đã xây dựng các giải pháp cụ thể phòng ngừa xã hội, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT. Do điều kiện còn nhiều khó khăn, tỉnh kiến nghị, đề xuất với Chính phủ tiếp tục quan tâm, bố trí các chính sách phát triển KT - XH, góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tác động, lôi kéo, dụ dỗ vi phạm pháp luật. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất thực hiện các dự án, đề án thuộc Chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người...

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương thành tích các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua. Nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị BCĐ 138 tỉnh tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để đảm bảo ANTT và phòng, chống tội phạm. Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng đến các đối tượng nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Các lực lượng chuyên trách tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, truy quét tội phạm, triệt phá các đường dây buôn bán người, buôn bán, vận chuyển ma túy; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã theo hướng nắm tình hình, giải quyết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở. Các cơ quan chức năng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm. Đối với các kiến nghị của BCĐ 138 tỉnh, đoàn công tác tiếp thu và báo cáo BCĐ 138 Chính phủ có các giải pháp tháo gỡ.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ huyện Xín Mần tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3

BHG - Ngày 9.12, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng), đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2021. Dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy…

 

10/12/2020
Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Sáng 10-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

10/12/2020
Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm

BHG - Trong 3 ngày, từ 7 – 9.12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành Kỳ họp thứ 16. Với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm trước cử tri, kỳ họp tiến hành thảo luận, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

 

09/12/2020
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương viếng các Liệt sỹ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

BHG - Ngày 9.12, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, kính viếng anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đi cùng đoàn có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

09/12/2020