Hà Giang

Tổng kết các chương trình, đề án về VHTT&DL, gia đình

17:14, 16/12/2020

BHG - Ngày 16.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết các chương trình, đề án về văn hóa, thể thao, du lịch (VHTT&DL) và gia đình kết thúc đến giai đoạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, ngành VHTT&DL đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công các sự kiện VHTT&DL và gia đình quy mô cấp tỉnh, khu vực và hoạt động sự nghiệp của ngành. Đặc biệt là các hoạt động nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Hà Giang, như: Không gian trưng bày văn hóa, du lịch và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; Tổ chức khảo sát và Hội nghị kích cầu du lịch nội địa Hà Giang; Liên hoan Ẩm thực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới CVĐC toàn cầu và Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2020. Khách du lịch đến Hà Giang năm 2020 ước đạt khoảng 1,5 triệu lượt người (đạt 93,8% chỉ tiêu kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế ước đạt trên 70.000 lượt, khách nội địa ước đạt 1.430.969 lượt; doanh thu du lịch ước đạt trên 2.477 tỷ đồng. Lĩnh vực thể thao cũng đạt được nhiều thành quả ấn tượng, đạt tổng số 42 huy chương các loại (trong đó 2 huy chương vàng, 13 huy chương Bạc, 27 huy chương Đồng). Trong lĩnh vực gia đình, ngành đã quan tâm đẩy mạnh công tác gia đình; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam. Các các đề án, dự án về VHTT&DL và gia đình được quan tâm đầu tư...

Năm 2021, ngành VHTT&DL Hà Giang phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, tỷ lệ làng (bản, tổ dân phố) đạt tiêu chí văn hóa là 63,2%. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí văn hóa là 71%. Tổng số du khách đến Hà Giang đạt 1,7 triệu lượt người. Số làng văn hóa du lịch cộng đồng được công nhận 4 làng. Tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên 22%. Tỷ lệ gia đình tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên 10%.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao các kết quả đạt được của ngành VHTT&DL tỉnh nhà đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh VHTT&DL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, do vậy cần làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; từng bước nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng đến lĩnh vực bảo vệ môi trường… Quản lý tốt các nhà hàng, khách sạn, đào tạo đội ngũ tiếp viên, nhân viên phục vụ. Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, khu vui chơi. Tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở. Chú trọng công tác đào tạo vận động viên thành tích cao, từng bước nâng cao vị thế thể thao của tỉnh. Tăng cường công tác hợp tác, đối ngoại giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch trong nước và quốc tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động VHTT&DL, gia đình, đảm bảo mục tiêu phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả…

Tại hội nghị, Sở VHTT&DL công bố Quyết định khen thưởng của Bộ VHTT&DL tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000 - 2020”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 17 cá nhân trong tổ chức triển khai thực hiện nghị định, chương trình, kế hoạch, quy hoạch các dự án về VHTT&DL đến giai đoạn năm 2020.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên Đảng bộ xã Vĩ Thượng

BHG - Sáng 16.12, Đảng bộ xã Vĩ Thượng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 70, 55, 50, 40 năm tuổi Đảng. Đến dự có lãnh đạo huyện Quang Bình và cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

16/12/2020
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ 3

BHG - Ngày 16.12, BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

16/12/2020
Công bố xã Hồ Thầu đạt chuẩn Nông thôn mới

BHG - Chiều 15.12, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức Lễ công bố xã Hồ Thầu đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Hồ Thầu.

16/12/2020
Tổng kết Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND với Mặt trận Tổ quốc tỉnh

BHG - Chiều 15.12, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với HĐND, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH.

15/12/2020