Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII họp phiên trù bị

21:03, 06/12/2020

BHG - Chiều 6.12, dưới sự chủ trì của đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII, đã tiến hành phiên trù bị. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên trù bị.
đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên trù bị.
 

Tại phiên họp trù bị các đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII. Theo đó, Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 – 9.12.2020, buổi sáng bắt đầu từ 8h - 11h30 phút; buổi chiều từ 14h - 17h. Kỳ họp lần này có 3 phiên được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Hà Giang, gồm: Phiên khai mạc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc. Ngay sau phiên khai mạc diễn ra vào 8h ngày 7.12, Kỳ họp sẽ thực hiện các nội dung: Xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp; thực hiện công tác cán bộ; tiến hành thảo luận tại tổ; thảo luận tại hội trường; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, thắp hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, thắp hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

 

 

Phát biểu tại phiên họp trù bị, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16 là kỳ họp cuối của năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng. Nhằm góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng cử tri trong tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp lần này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn. Tích cực nghiên cứu, khai thác tài liệu trên phần mềm ứng dụng CNTT.

Ngay sau phiên trù bị, đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đến đặt vòng hoa, dâng hương các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nhằm bày tỏ lòng thành kính các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn giám sát tuyến đường từ xã Lùng Tám đến xã Thái An

BHG - Ngày 4.12, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, giám sát dự án khắc phục tuyến đường từ xã Lùng Tám đến trung tâm xã Thái An, huyện Quản Bạ. Cùng đi có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Quản Bạ.

 

05/12/2020
Giao ban Cụm thi đua MTTQ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

BHG - Ngày 5.12, tại nhà khách Hà An, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ 7 tỉnh trong cụm thi đua gồm: Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn.

 

05/12/2020
Đoàn đại biểu các DTTS tỉnh dâng hương tại Khu K9 và thăm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

BHG - Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp, ngày 5.12, đoàn đại biểu các DTTS tỉnh Hà Giang đã đến dâng hương báo công với Bác Hồ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia K9 – Đá Chông và thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (TP. Hà Nội).

 

05/12/2020
Chặn làn sóng COVID-19, đón làn sóng FDI

Với việc COVID-19 trở lại cộng đồng nhưng bước đầu đã nhanh chóng được khoanh vùng, Việt Nam đang chứng tỏ được khả năng phòng chống dịch, giữ ổn định tình hình. Nằm trong nhóm quốc gia có cơ hội hưởng lợi từ xu thế dịch chuyển vốn đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào làn sóng FDI thứ tư.

05/12/2020