Kiểm tra thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận tại Bắc Quang

08:22, 01/12/2020

BHG - Sáng 30.11, Đoàn Kiểm tra Ban Dân Vận T.Ư, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận của Lực lượng vũ trang (LLVT) năm 2020 trên địa bàn huyện Bắc Quang. Cùng đoàn công tác có lãnh đạo Ban Dân Vận T.Ư, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Về phía tỉnh ta có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy; Hà Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang và đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh…

Đồng chí Bùi Tuấn Quang cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại thôn Tự Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.
Đồng chí Bùi Tuấn Quang cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại thôn Tự Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.

Theo báo cáo của Ban CHQS huyện Bắc Quang, trong thời gian qua, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã chỉ đạo Đảng ủy Quân sự huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, các chương trình an sinh xã hội, đẩy mạnh đấu tranh với các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp tham mưu với Ban Dân vận, Công an và các ngành đoàn thể có liên quan của huyện tiến hành công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là địa bàn còn khó khăn. Ban CHQS các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận động, thuyết phục nhân dân nhận rõ đúng, sai, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục của các phần tử xấu, không theo các tà đạo và tham gia truyền đạo trái phép, yên tâm lao động, sản xuất thông qua các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình: “Dân vận khéo”; “Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ công tác dân vận ở đơn vị cơ sở trong QĐND Việt Nam”; “Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của Dân quân tự vệ trong tình hình mới”… Theo đó, thời gian qua, LLVT huyện Bắc Quang đã huy động được gần 10.000 lượt người tham gia tu sửa 68 km đường giao thông nông thôn; nạo vét gần 17 km kênh mương nội đồng; tu sửa chuồng trại chống rét cho gia súc, gia cầm; xây dựng công trình vệ sinh cho 218 hộ gia đình; tham gia trồng 176 ha rừng; huy động 852 lượt người tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” trên 100 triệu đồng…

Đồng chí Bùi Tuấn Quang cùng đoàn công tác khảo sát mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn Tự Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.
Đồng chí Bùi Tuấn Quang cùng đoàn công tác khảo sát mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn Tự Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.

Qua các nội dung thảo luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Tuấn Quang nhấn mạnh: Để Chương trình phối hợp công tác dân vận của LLVT trên địa bàn tốt hơn, thời gian tiếp theo, cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với Ban Dân vận T.Ư về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021; Quy chế phối hợp hoạt động công tác Dân vận giữa Cục Chính trị với Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2; Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các LLVT tỉnh Hà Giang. Tích cực, chủ động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát triển KT-XH, giữ vững QP - AN, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang cùng đoàn công tác khảo sát các mô hình phối hợp công tác dân vận trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.
Đồng chí Bùi Tuấn Quang cùng đoàn công tác khảo sát các mô hình phối hợp công tác dân vận trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.

Đồng thời thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm quy định về công khai, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, các tình huống về quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

EVFTA – động lực mới cho kinh tế Việt Nam phục hồi, phát triển

Trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) được thực thi đã tạo thêm động lực cho các lĩnh vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển hoạt động trong trạng thái bình thường mới, sản xuất công nghiệp tháng 11/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng cao 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

30/11/2020
Họp báo thông báo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

BHG - Sáng 30.11, tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự buổi họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương.

30/11/2020
Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V

BHG - Sáng 30.11, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang...

30/11/2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam

BHG - Ngày 30.11, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam về tiến độ xây dựng Trạm tiếp sóng FM Chiêu Lầu Thi tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hoàng Su Phì.

 

30/11/2020