Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức

10:43, 15/12/2020

BHG - Sáng 15.12, tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh đã tổ chức khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên; từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Dự và chỉ đạo có: Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh; các thành viên của Hội đồng thi và đông đảo thí sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức tỉnh

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thi nhấn mạnh việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức được thực hiện nhằm chuẩn hóa chất lượng đội ngũ công chức, bổ sung những công chức có trình độ, năng lực theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Thông qua kỳ thi, công chức có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, để từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu và hoàn thiện bản thân. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch. Các thí sinh phải thực hiện đúng nội quy, quy chế của kỳ thi, bình tĩnh, tự tin, trung thực, vận dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm của mình trong quá trình công tác, học tập để làm bài thi đạt kết quả cao nhất.  

Kỳ thi năm nay có 126 thí sinh tham dự, trong đó có 71 thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên chính và 55 thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên. Các thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi gồm: Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn kiến thức chung và có 9 thí sinh ngạch chuyên viên thi môn ngoại ngữ; vòng 2 thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, nhằm đánh giá đúng năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức, để làm cơ sở bố trí, bổ nhiệm vào những vị trí công tác phù hợp, tiến tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch.

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021

BHG - Sáng 14.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

14/12/2020
Khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Sáng (14/12), Ban Chấp hành Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ 14, thảo luận những vấn đề cuối cùng liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 14-20/12.

14/12/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nông dân thời đại mới không chỉ mạnh về kinh tế mà cả chính trị, văn hóa, xã hội

Người nông dân Việt Nam trong thời đại mới không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng mạnh về chính trị, văn hóa, xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục xây dựng một lớp nông dân mới, có khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy.

14/12/2020
Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số I

BHG - Chiều 11.12, Cụm thi đua Công đoàn số I đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Cụm thi đua số I; đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

12/12/2020