Hà Giang

Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và Vị Xuyên

20:50, 27/12/2020

BHG - Ngày 27.12, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư có buổi làm việc với lãnh đạo các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và Vị Xuyên. Dự các buổi làm việc có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Văn
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Văn

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, sau khi nghe báo cáo khái quát tình hình phát triển KT - XH của huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng vui mừng trước sự thay da, đổi thịt của các huyện trong những năm qua với những định hướng phát triển đúng đắn. Đồng chí khẳng định, hai huyện có vị trí chiến lược quan trọng, dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã biết phát huy các tiềm năng, lợi thế, nhận thức rõ vị trí chiến lược, trọng trách bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đối với huyện Đồng Văn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, huyện có nhiều lựa chọn để phát triển trong giai đoạn tới, hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch lịch sử, coi đây là địa chỉ mà mỗi người dân Việt Nam đều mong muốn và phải cố gắng đặt chân tới; tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng KHKT trong sản xuất, chế biến sâu, đa dạng các sản phẩm đặc sản địa phương phục vụ du lịch; thu hút doanh nghiệp vào đầu tư về du lịch, dịch vụ, chế biến sản phẩm. Đồng chí khẳng định khi hạ tầng giao thông thuận lợi hơn, chắc chắn Đồng Văn sẽ phát triển nhanh hơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Đồng Văn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Đồng Văn.

Đối với huyện Mèo Vạc, Giám đốc học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những thành tựu nổi vật của huyện, đặc biệt là biết khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng các mô hình mới như làng văn hoa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tại xã Pả Vi, vừa gìn giữ bản sắc văn hoá các dân tộc vừa kết hợp với sự tiện nghi, hiện đại; đây là cơ sở để nhân rộng, phát triển du lịch trên vùng Cao nguyên đá. Đồng chí mong muốn huyện có thêm nhiều mô hình du lịch khác phù hợp với điều kiện địa phương; tiếp tục chế biến sâu những sản phẩm đặc sản địa phương, tìm ra các giải pháp tối ưu cho sự phát triển của huyện. Đặc biệt, Mèo Vạc cần đảm bảo an ninh trật tự, đường biên, mốc giới; không chủ quan trong phòng chống dịch Covid - 19, nhất là kiểm soát tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới; cập nhật những tỉnh thần mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng để khơi dậy khát vọng, phát huy ý chí toàn dân tộc để phát triển huyện nhà; có cách làm khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên đổi mới; thu hút các nguồn lực đầu tư vào huyện và phát huy nội lực trong dân; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là quan tâm đào tạo con người, xây dựng nguồn lực...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

 

Đoàn tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tại xã Pả Vi.
Đoàn tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tại xã Pả Vi.

 

 

* Tại huyện Vị Xuyên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng huyện có nhiều thay đổi, nhất là công tác giảm nghèo; phát huy tốt lợi thế về trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Điều này cũng khẳng định sự lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ huyện. Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ, tổng kết từ thực tiễn, với sự bứt phá vươn lên của các địa phương cho thấy “ý Đảng, lòng dân”. Đồng chí mong muốn huyện tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; huy động mọi nguồn lực cho phát triển; phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19, không lơ là, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ…

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc "Không gian văn hóa, du lịch và thương mại Hà Giang tại Hà Nội"

BHG - Tối 25.12, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), UBND tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức khai mạc "Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020". Dự khai mạc có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam...

26/12/2020
Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2020

BHG - Sáng 26.12, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc các khối thi đua của tỉnh; đại diện các xã, thị trấn, gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 

26/12/2020
Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Trường Chính trị tỉnh

BHG - Sáng 26.12, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh. 

26/12/2020
Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thăm Đồn Biên phòng Lũng Cú

BHG - Trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh ta, chiều 26.12, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư cùng đoàn công tác đã lên thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đồng Văn; đồng thời chứng kiến lễ thượng cờ và thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. 

26/12/2020