Tôn vinh 183 nhà giáo Việt Nam tiêu biểu năm 2020

16:05, 16/11/2020

Chương trình tôn vinh nhà giáo tiêu biểu năm 2020 tôn vinh 183 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền đất nước.

Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh nhà giáo tiêu biểu năm 2020 tại Hà Nội vừa diễn ra.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón thầy giáo Thái Thành Thuận, Trường THCS Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang lên sân khấu nhận Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón thầy giáo Thái Thành Thuận, Trường THCS Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang lên sân khấu nhận Bằng khen của Bộ trưởng

Chương trình tôn vinh nhà giáo tiêu biểu là hoạt động được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh và tri ân các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Qua đó, tuyên truyền, tạo sức lan tỏa tới toàn ngành và xã hội; động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và khẳng định vị thế, vai trò của nhà giáo.

Chương trình năm nay tôn vinh 183 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền đất nước. Đây là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu cho sự tận tụy, tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục, đã được lựa chọn, giới thiệu từ 63 tỉnh, thành phố và các đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm 2020 là một năm “đặc biệt” với đất nước, trong đó có ngành giáo dục. Dịch bệnh COVID-19, mưa lũ ở miền Trung khiến toàn ngành bị ảnh hưởng nặng nề. Trong điều kiện khó khăn như vậy, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân, sự nỗ lực của các thầy cô giáo, ngành giáo dục vẫn đạt được những kết quả quan trọng và được ghi nhận.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng gửi gắm đến đội ngũ nhà giáo về tinh thần đoàn kết, cùng nhìn về một hướng. Phía trước sẽ còn nhiều khó khăn và áp lực, Bộ trưởng mong muốn, 183 thầy cô giáo tiêu biểu, với kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm sẽ hỗ trợ việc dự báo những vấn đề của ngành, đặc biệt là vấn đề trong cấp bậc học của mình; cùng huy động tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm cho triển khai công cuộc đổi mới giáo dục.

Cùng với sự kiên trì, niềm tin và suy nghĩ tích cực vào đổi mới, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng gửi gắm đến đội ngũ vai trò quan trọng của tinh thần đoàn kết, cùng nhìn về một hướng, tin tưởng các thầy cô sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, đóng góp tâm sức, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục.

Theo: chinhphu.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Thắng Mố

BHG - Vừa qua, thôn Sủa Chải, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Minh.

 

16/11/2020
Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020 Cụm thi đua số II – Bộ Công an

BHG - Sáng ngày 16.11, tại huyện Đồng Văn, Cụm thi đua số II – Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an; lãnh đạo công an 7 tỉnh trong Cụm thi đua; lãnh đạo Báo Hà Giang, huyện Đồng Văn.

 

16/11/2020
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố số 5

BHG - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trật Tổ quốc Việt Nam, sáng 15.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Trãi (TPHG).

15/11/2020
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không gian phát triển du lịch Tây Bắc còn rất lớn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng thúc đẩy phát triển du lịch vùng Tây Bắc là rất cần thiết nhưng phải làm từng bước chắc chắn, tăng cường liên kết, chú trọng du lịch cộng đồng gắn kết với hạ tầng, sản phẩm du lịch.

15/11/2020