Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Lùng Giàng A

14:47, 13/11/2020

BHG - Ngày 13.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết của thôn Lùng Giàng A, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vị Xuyên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng hỏi thăm tình hình sức khỏe, lao động, sản xuất của bàn con thôn Lùng Giàng A.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng hỏi thăm tình hình sức khỏe, lao động, sản xuất của bàn con thôn Lùng Giàng A.

Thôn Lùng Giàng A có 26 hộ, với 109 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao; hiện thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Tại buổi lễ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng qua buổi lễ, nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường hơn nữa sự gắn bó, tinh thần tương trợ lẫn nhau trong công tác giảm nghèo; xây dựng tình làng, nghĩa xóm sâu đậm hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vị Xuyên tặng quà cho các hộ nghèo trong thôn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vị Xuyên tặng quà cho các hộ nghèo trong thôn.

Trao đổi với bà con thôn Lùng Giàng A, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, lao động sản xuất, cũng như cuộc sống của bà con; đồng thời đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của bà con nhân dân trong thôn, mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng đã tích cực lao động sản xuất, xây dựng NTM và giữ vững an ninh trật tự trong thôn, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn bà con nhân dân trong thôn tiếp tục khắc phục khó khăn, sống hòa thuận, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2021 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; đời sống vật chất, tinh thần năm sau cao hơn năm trước. Vận động con em tới trường học hỏi kiến thức phục vụ cho nhiệm vụ phát triển thôn, xã sau này. Trong xây dựng NTM, cùng với phát triển KT-XH cần coi trọng việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Dao; đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống…

Dịp này Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vị Xuyên tặng quà cho các hộ nghèo của thôn Lùng Giàng A.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" - Kỳ 2: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

BHG - Tổ dân vận (TDV) - "cánh tay" nối dài của Đảng ở 2.071/2.071 thôn, tổ dân phố của tỉnh đã tạo thành lực lượng nòng cốt lớn mạnh, toàn diện của cả hệ thống chính trị trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống nhân dân. "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

13/11/2020
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Đường Thượng

BHG - Ngày 12.11, thôn Sảng Pả 1, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc. Cùng dự còn có lãnh đạo huyện Yên Minh.

 

13/11/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của sự phát triển

Sáng nay (13/11), phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS 2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong khó khăn, càng sáng lên tinh thần của một ASEAN tự cường, nỗ lực hợp tác cùng nhau trên tinh thần "Gắn kết và Chủ động thích ứng", vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế…

13/11/2020
Chủ động phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

BHG - Bước vào thời kỳ mới, Đảng ta đã kịp thời nhận rõ các nguy cơ và thường xuyên có các biện pháp phù hợp, để nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ đó trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1.1994) Đảng đã chỉ ra bốn nguy cơ cần quan tâm đấu tranh phòng, chống, trong đó có nguy cơ "diễn biến hòa bình" làm "chệch hướng" con đường cách mạng. 

13/11/2020