Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với huyện Đồng Văn và Mèo Vạc

15:56, 20/11/2020

BHG - Trong 2 ngày 19 – 20.11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có buổi làm việc với 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc nhằm nắm bắt tình hình khai thác lòng hồ thủy điện trên sông Nho Quế phục vụ du lịch; tiến độ xây dựng cầu Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn; công tác chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện tại Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2020. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở GTVT; đại diện một số sở, ngành liên quan, cùng lãnh đạo 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn với 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.

Kiểm tra thực tế tình hình phát triển du lịch trên lòng hồ thủy điện sông Nho Quế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo việc phát triển du lịch ở lòng hồ an toàn, thân thiện và hiệu quả tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xâm phạm đến khu vực quy hoạch của vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa lớn đối với vấn đề giao thương, phát triển KT-XH trên địa bàn, trong khi thời gian xây dựng cầu đã lâu, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, chủ đầu tư cần quyết liệt, yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực, khẩn trương hoàn thành khối lượng các hạng mục, sớm đưa công trình vào hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác khảo sát tình hình khai thác lòng hồ thủy điện trên sông Nho Quế phục vụ du lịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác khảo sát tình hình khai thác lòng hồ thủy điện trên sông Nho Quế phục vụ du lịch.

Qua kiểm tra thực tế tiến độ thi công tuyến đường thuộc dự án hạ tầng cấp bách tại xã Lũng Cú, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai các hạng mục theo đúng tiến độ, đảm bảo thông xe trước Tết Nguyên đán 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn.

Cũng trong chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng, động viên thầy, cô giáo trường PTDT Nội trú Lũng Cú nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tại đây đồng chí đã đề nghị huyện Đồng Văn cần đẩy nhanh tiến độ để nhà trường sớm chuyển sang địa điểm mới. Đồng thời, chuẩn bị phương án đầu tư cải tạo trường học thành chợ trung tâm xã đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, đồng thời bố trí mở rộng, quy hoạch hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho giới thiệu, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế mang lại thu nhập cho nhân dân.

Cầu treo Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trong năm 2020.
Cầu treo Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trong năm 2020.

Làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo: Trước mắt 2 huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho chuỗi các sự kiện Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2020 và kỷ niệm 10 năm Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đảm bảo trang trọng, tạo điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm quan và khám phá. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Lễ hội. Cùng với đó, 2 huyện cần chủ động làm tốt công tác phòng chống, dịch bệnh trên cây trồng, đàn gia súc, gia cầm và nhất là công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc vụ Đông Xuân 2020 – 2021…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc làm tốt hơn công tác quản lý việc khai thác các dịch vụ đối với các loại hình dịch vụ trên dòng sông Nho Quế. Đề nghị 2 huyện và các ngành chức năng phối hợp, nghiên cứu các quy định, luật hiện hành về giao thông đường thủy, việc khai thác, sử dụng diện tích mặt nước để triển khai nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và du khách khi tham gia các dịch vụ trong vùng. Cùng với đó, 2 huyện cũng phải nghiên cứu thành lập đội cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Ireland

BHG - Chiều 19.11, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Ireland, do bà Elisa Cavacece, Phó Đại sứ làm trưởng đoàn về kết quả thực hiện các dự án do nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland tài trợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh.

20/11/2020
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh giám sát tại các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì

BHG - Vừa qua, tổ giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về phát triển KT – XH, giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Xín Mần, đồng thời triển khai chương trình giám sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 tại huyện Hoàng Su Phì. 

20/11/2020
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Giang và Tân Trịnh

BHG - Ngày 19.11, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các xã Xuân Giang và Tân Trịnh (Quang Bình). Tham dự buổi TXCT có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình và đông đảo các bậc cử tri của 2 xã.

20/11/2020
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành công tác xuất cấp hàng dự trữ Quốc gia tại Hà Giang

BHG - Ngày 18.11, UBND tỉnh Hà Giang và Cục dự trữ Nhà nước đã công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành công tác cấp xuất hàng dự trữ Quốc gia tại tỉnh Hà Giang. Dự công bố có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố. Về phía Đoàn thanh tra có đồng chí Đỗ Quốc Long, Vụ trưởng Vụ thanh tra – Kiểm tra Tổng cục dự trữ Nhà nước làm Trưởng đoàn.

19/11/2020