Thủ tướng Chính phủ: Sẽ điều chuyển, cắt vốn nếu địa phương không giải ngân được nguồn vốn ODA

14:23, 29/10/2020

BHG - Sáng 29.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

 

Trong 10 tháng đầu năm 2020, các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Mức giải ngân vốn nước ngoài tăng từ 21,26% trong 8 tháng lên 30,15% trong 10 tháng. Tính đến 31.10, giải ngân vốn nước ngoài ước đạt 18.089 tỷ đồng; trong đó, số vốn giải ngân của các bộ, cơ quan T.Ư là 5.824 tỷ đồng, đạt 27,07% so với dự toán giao; số vốn giải ngân của các địa phương là 12.265 tỷ đồng, đạt 31,87% so với dự toán giao. Đối với kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2019 kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2020 ước giải ngân 10.151 tỷ đồng, đạt 69,72%.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Về kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách T.Ư năm 2020, tỉnh ta được giao 1.118 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài giải ngân theo hình thức dự án ghi thu, ghi chi. Trong năm 2020, các dự án triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn; UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, dự báo khả năng thực hiện, tính toán số vốn không có khả năng giải ngân; đề nghị cắt giảm nguồn vốn nước ngoài của 4 dự án với tổng giá trị là 209,9 tỷ đồng (trong đó, vốn ODA cấp phát từ ngân sách T.Ư 195,7 tỷ đồng và vốn ODA vay lại 14,2 tỷ đồng). Tính đến 27.10.2020, các dự án giải ngân đạt 375,9 tỷ đồng/1.118 tỷ đồng, đạt 33,6%; giải ngân so với kế hoạch sau khi cắt giảm đạt 375,9 tỷ đồng/931,3 tỷ đồng, đạt 40,37%.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Các tỉnh miền Trung tiếp tục bị thiệt hại nặng nề do bão lũ; bằng mọi biện pháp không để người dân bị đói, rét; các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục vận động hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Thủ tướng khẳng định: Việc giải ngân nguồn vốn các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thúc đẩy từng dự án để đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất. Địa phương, cơ quan nào có dự án không thể giải ngân sẽ điều chuyển, cắt vốn và năm 2022 sẽ thực hiện cắt hẳn nguồn vốn ODA. Từng bộ, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, sự quyết liệt của người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách, tránh quan liêu, nhũng nhiễu; kiên quyết thay đổi cán bộ không có thái độ tích cực hoặc lợi ích nhóm. Tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý để xây dựng kế hoạch thực hiện nguồn vốn ODA một cách bài bản; các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, liên tục việc giải ngân nguồn vốn ODA; theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện…

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Cùng chuyên mục

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung

BHG - Sáng 28.10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung (khóa học 2020 – 2022). Đến dự có lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I.

29/10/2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt tham mưu quản lý hoạt động báo chí tại Đại hội Đảng bộ tỉnh

BHG - Trong những năm qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã quan tâm, đăng nhiều bài viết phản ánh các khía cạnh của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, thu hút số lượng lớn độc giả quan tâm, theo dõi, qua đó cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt khó vươn lên. Đặc biệt, trước sự kiện trọng đại - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII

29/10/2020
Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

BHG - Sáng 29.10, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 2 xem xét tờ trình ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

29/10/2020
Bão số 9 tàn phá Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

BHG - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng 28-10, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Ðịnh, bão số 9 đã giảm đi một cấp, xuống cấp 12. Chiều 28-10, sau khi đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Ðà Nẵng đến Phú Yên, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

29/10/2020