Khánh thành 2 công trình cầu đập tràn ở Bắc Quang và Hoàng Su Phì

17:10, 29/09/2020

BHG - Sáng 29.9, tại xã Tân Lập (Bắc Quang), Sở Lao động – TB&XH phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức khánh thành 2 công trình đập tràn tại thôn Yên Sơn, xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì) và tại thôn Chu Thượng nối thôn Khá Thượng, xã Tân Lập. Dự khánh thành có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH; đại diện đơn vị tài trợ Công ty TNHH Grab Việt Nam; lãnh đạo 2 huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH Grab.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH Grab.

Hai công trình cầu đập tràn được khởi công vào ngày 4.5 với tổng kinh phí 1,73 tỷ đồng, trong đó, cầu đập tràn tại xã Tân Lập trị giá 780 triệu đồng và cầu đập tràn tại xã Nậm Ty trị giá 950 triệu đồng do Công ty TNHH Grab Việt Nam cùng cộng đồng người dùng Grab chung tay đóng góp thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khánh thành 2 cầu đập tràn.
Các đại biểu cắt băng khánh thành 2 cầu đập tràn.

Theo thiết kế, cầu đập tràn qua suối thôn Chu Thượng nối thôn Khá Thượng có tổng chiều dài 11,6m, cao 2,55m, rộng mặt cầu 3,4m, tải trọng 2,5 tấn; cầu đập tràn tại thôn Yên Sơn có thiết kế tải trọng tương tự, chiều dài cầu 17m, chiều cao 2,9m, bề rộng mặt cầu 3,4m... Sau 5 tháng thi công, 2 công trình đã hoàn thành giúp học sinh, đồng bào dân tộc ở các địa phương đi lại thuận tiện, an toàn.

Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị tài trợ trao quà cho các em học sinh.
Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị tài trợ trao quà cho các em học sinh.

Tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH Grab Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH năm 2020. Nhân dịp này, Công ty TNHH Grab Việt Nam trao tặng 400 suất quà cho học sinh trên địa bàn 2 xã Tân Lập và Nậm Ty.

Cầu đập tràn thôn Chu Thượng nối thôn Khá Thượng hoàn thành sẽ góp phần hỗ trợ giao thông đi lại cho người dân địa phương.
Cầu đập tràn thôn Chu Thượng nối thôn Khá Thượng hoàn thành sẽ góp phần hỗ trợ giao thông đi lại cho người dân địa phương.

Tin, ảnh: Văn Long


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, tặng quà người cao tuổi

BHG - Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 1.10, sáng 29.9 đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã tới thăm, tặng quà người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Giang. Cùng đi có đồng chí Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

 

29/09/2020
Công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

BHG - Ngày 29.9, Tỉnh ủy - UBND tỉnh tổ chức công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự công bố có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn...

29/09/2020
Phát huy sức mạnh nội lực, đổi mới các phong trào thi đua

BHG - Phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trên địa bàn tỉnh đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN. Để thông tin rõ hơn về hiệu quả phong trào TĐYN thời gian qua và các giải pháp thực hiện thời gian tới, phóng viên (P/v) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

29/09/2020
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - Tấm gương người phụ nữ kiên cường, bất khuất

BHG - Dù hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng tinh thần bất khuất và anh dũng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai vẫn luôn trường tồn cùng lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc. Cuộc đời phấn đấu không biết mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, tấm gương hy sinh anh dũng của chị Nguyễn Thị Minh Khai luôn sáng ngời để cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam học tập noi theo.

 

28/09/2020