Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với ngành GD&ĐT

15:42, 04/09/2020

BHG - Sáng 4.9, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt ngành GD&ĐT. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc; Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

 
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tính đến 31.7.2020, toàn tỉnh có 821 cơ sở giáo dục (không tính Trường Trung cấp Y tế, Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ); có 236/616 trường đạt chuẩn Quốc gia; có 13 trường PTDT nội trú và 177 trường PTDT bán trú. Toàn ngành Giáo dục có 18.872 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên (giảm 437 người so với cùng kỳ năm học 2018 – 2019); trong đó, có 14.679 giáo viên là đảng viên; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019 chiếm 67,51%. Bước vào năm học 2020 – 2021, tỷ lệ huy động trẻ thuộc các nhóm tuổi đạt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT đạt 71%; tình hình học sinh bỏ học trung bình chiếm 1,32%. Toàn tỉnh có 35.694 phòng học; tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học đạt 46,08%; ngành GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo Phòng GD&ĐT ở một số địa phương, đơn vị kiến nghị một số nội dung, như: Bố trí kinh phí đủ theo chỉ tiêu biên chế đã được giao cho các cơ sở giáo dục và theo định mức quy định; bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn đối với các trường nằm trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu tỉnh giao; cho chủ trương về việc xây dựng đề án đào tạo giáo viên dạy môn tiếng Anh, Tin học…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu ngành GD&ĐT cần rà soát, đánh giá, nhận diện lại chất lượng đội ngũ giáo viên; xác định nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục thấp; cần thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài; quan tâm, hỗ trợ giáo viên khó khăn; đối xử công bằng trong công tác luân chuyển cán bộ, giáo viên; nắm chắc đội ngũ học sinh để thực hiện phân luồng học sinh; rà soát lại cơ sở vật chất các đơn vị trường học, trong đó đánh giá cụ thể các trường đã đạt chuẩn, những trường chưa đạt và xác định thứ tự ưu tiên để bố trí nguồn vốn đầu tư; rà soát các chính sách cho giáo viên, học sinh.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để giảm tải cho các đơn vị trường học đang bị quá tải.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để giảm tải cho các đơn vị trường học đang bị quá tải.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên; quan tâm phát triển đảng viên trong ngành Giáo dục; rà soát, sắp xếp các đơn vị trường học theo hướng giảm các đầu mối; quan tâm đến công tác bán trú, nội trú để đảm bảo ăn ở, sinh hoạt của con em đồng bào các dân tộc; tổ chức biên chế lớp học, biên chế giáo viên một cách hợp lý; chỉ đạo rà soát, đánh giá lại năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên để bố trí, sắp xếp đúng với năng lực công tác; chuẩn bị các điều kiện triển khai tốt chương trình sách giáo khoa mới; đẩy mạnh đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc toàn ngành GD&ĐT tỉnh nhà bước vào năm học mới với có quyết tâm mới, gặt hái nhiều thắng lợi mới.  

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Cùng chuyên mục

36 giờ qua, Việt Nam không có thêm ca Covid-19 mới

Sáng 31-8, Việt Nam bước sang buổi sáng thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca Covid-19 mới kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ 3 từ ngày 25-8. Hiện nay, trong số các ca đang điều trị, có 11 ca tiên lượng nặng và nguy kịch.

 

31/08/2020
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

BHG - Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2020), thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sáng 31.8, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, 

31/08/2020
Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ

BHG - Sáng 31.8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

31/08/2020
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng...

31/08/2020