Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh làm việc với xã Kim Ngọc

17:12, 05/09/2020

BHG - Sáng 5.9, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với lãnh đạo xã Kim Ngọc (Bắc Quang), nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT – XH trên địa bàn. Dự buổi làm việc có lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Bắc Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Kim Ngọc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Kim Ngọc.

Kim Ngọc là xã cửa ngõ của Tiểu khu Trọng Con. Kinh tế của xã phát triển ổn định, giá trị sản phẩm bình quân đầu người đến hết năm 2019 đạt trên 38 triệu đồng/người/năm. Xã đạt chuẩn xây dựng NTM vào cuối năm 2019 và phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao trong giai đoạn 2020 – 2025, tiến tới xây dựng theo hướng đô thị loại V, giai đoạn 2025 - 2030. Xã có thế mạnh về sản phẩm chè với diện tích trên 130 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 12 tấn/năm; xã có trên 1.250 ha rừng trồng, sản lượng khoảng 1.000m3 /năm; chăn nuôi thủy sản có trên 60 ao hồ có diện tích từ 500m2 trở lên; xã xây dựng thương hiệu sản phẩm Nếp cái hoa vàng với diện tích gần 30 ha, xác định đến năm 2022 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác thăm vườn trồng cây Tùng La Hán của gia đình ông Vũ Đình Tự.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác thăm vườn trồng cây Tùng La Hán của gia đình ông Vũ Đình Tự.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Xã Kim Ngọc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Theo định hướng của xã về xây dựng NTM, cần phải lấy người dân làm chủ thể, huy động mọi nguồn lực từ nhân dân; xác định cụ thể tiêu chí nâng cao để có giải pháp thực hiện hiệu quả, trong đó cần phải chú trọng nâng cao đời sống nhân dân; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tuyên truyền nhân dân hỗ trợ lẫn nhau trong trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, liên kết sản xuất. Về xây dựng cơ sở hạ tầng, cần tăng cường xã hội hoá; các thôn khá giả cần giúp đỡ thôn khó khăn; đội ngũ cán bộ xã tích cực tuyên truyền, vận động, định hướng nhân dân phát huy nội lực; sâu sát với nhân dân, hướng dẫn theo cách cầm tay chỉ việc; tăng cường giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cộng đồng; chú trọng phát triển kinh tế rừng; phát huy thế mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; chú trọng công tác xây dựng Đảng…

Sau buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã tới thăm gia đình ông Vũ Đình Tự, thôn Nậm Mái và gia đình anh Triệu Văn Khương, thôn Minh Tường, xã Kim Ngọc. Hiện gia đình ông Vũ Đình Tự trồng trên 2.000 cây Tùng La Hán, mỗi cây trồng sau 5 - 7 năm có giá bán từ 5 - 7 triệu đồng. Gia đình anh Triệu Văn Khương phát triển kinh tế theo hướng gia trại, chăn nuôi cá, sau khi trừ chi phí cho lãi trên 100 triệu đồng/năm. Thăm hỏi tình hình đời sống hai gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn với kinh nghiệm đã có, hai gia đình sẽ tiếp tục tăng gia sản xuất, giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ khác trong thôn cùng phát triển.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Cùng chuyên mục

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng...

31/08/2020
36 giờ qua, Việt Nam không có thêm ca Covid-19 mới

Sáng 31-8, Việt Nam bước sang buổi sáng thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca Covid-19 mới kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ 3 từ ngày 25-8. Hiện nay, trong số các ca đang điều trị, có 11 ca tiên lượng nặng và nguy kịch.

 

31/08/2020
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

BHG - Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2020), thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sáng 31.8, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, 

31/08/2020
Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ

BHG - Sáng 31.8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

31/08/2020