Hà Giang

Toàn dân thi đua hướng về Đảng, Bác kính yêu

10:19, 05/08/2020

BHG - Cuối tháng 7, không khí thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 trở nên sôi nổi. Niềm tin hướng về Đảng, Bác Hồ kính yêu, lòng tự tôn, tinh thần tự cường dân tộc đang kết thành một khối đoàn kết thống nhất và trở thành sức mạnh xây dựng huyện Bắc Quang ngày càng vững mạnh.

Bắc Quang trang hoàng đường phố, chào mừng đại hội.
Bắc Quang trang hoàng đường phố, chào mừng đại hội.

Về xã Tiên Kiều, lên Giàn Thượng, xuôi xuống Giàn Hạ, hay ngược lên Thượng Cầu rồi sang sông Chảy,… đâu đâu cũng một không khí tưng bừng xây dựng NTM, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Trưởng thôn Thượng Cầu, Đặng Đức Niên cho biết, đoạn đường bê tông dài trên 1,3 km vừa mới hoàn thành. Con đường này, Nhà nước hỗ trợ 80%, còn lại là người dân đóng góp tiền, của, công sức, hiến đất, lập tổ giám sát, thuê doanh nghiệp đưa máy vào làm. Tính sơ bộ, 130 hộ dân Thượng Cầu đóng góp bình quân 5 triệu đồng/hộ, chưa kể đất đai đoạn đường đi qua, mắc chỗ nào, dân hiến chỗ đó. Còn tại Giàn Thượng, đoạn đường bê tông lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp dài trên 8,2 km đang trong giai đoạn thi công nước rút. Ngoài hỗ trợ của Nhà nước, người Giàn Thượng đóng góp bình quân 5 triệu đồng/người, tương đương 1,8 tỷ đồng. Lão nông Triệu Văn Dong bộc bạch: Giàn Thượng có trên 150 hộ phần lớn là người Dao; trên 350 ha cam, quýt, hàng chục ha chè, hơn 2 chục mẫu ruộng, trẻ em có trường học, già có trụ sở thôn để hội họp, gặp mặt... Bây giờ, Đảng, Nhà nước lại tạo điều kiện cho dân làm NTM, làm đẹp làng, đẹp bản, cả làng bảo nhau, đua nhau làm để không “thua chị, kém em”. Vui cái bụng lắm cháu à.

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Kiều, Ấu Đình Hiệu cho biết: Phong trào huy động sức dân xây dựng và hoàn thành xã NTM ở Tiên Kiều có ở khắp mọi nhà. Nhà hiến đất, người dân góp của, góp công vừa mở rộng đường làng, vừa thuê máy móc trộn, đổ bê tông kiên cố đường làng, ngõ xóm, xây dựng trụ sở thôn, nhà văn hoá. Hiện tại, Tiên Kiều đã cơ bản hoàn thành khoảng 80 – 85% khối lượng công việc trong bộ tiêu chí NTM. Phấn đấu đến cuối tháng 8.2020, toàn bộ 19 tiêu chí NTM sẽ hoàn thành.

Chủ cơ sở chế biến chè thôn Thia Trường, xã Vô Điếm, Nguyễn Văn Tâm vui ra mặt: Cầu treo qua sông Lô nối 2 bờ về Vô Điếm đã thông xe, người dân mừng lắm. Riêng cơ sở làm chè của gia đình anh Tâm mỗi năm thu mua vài trăm tấn chè búp tươi, chế biến và bán ra khoảng 350 tấn chè thành phẩm đã không còn lo vận chuyển đi lại qua sông. Anh Tâm cho biết: Thia Trường có trên 55 ha chè, cả xã Vô Điếm có khoảng 250 ha, sản lượng chè búp tươi hàng năm thu hái, bán ra thị trượng trên 1.000 tấn đã không còn lo mang vác qua sông, cách đò. Vui lắm anh ạ, Cầu treo qua sông Lô là công trình chào mừng Đại hội Đảng đấy anh à. Nói như vậy để thấy, Đảng, Nhà nước ta luôn luôn chăm lo đến đời sống người dân anh nhỉ. Có cầu qua sông sẽ là cơ hội để người dân Vô Điếm vươn ra bên ngoài làm ăn. Được biết, trong gần 2 năm liên tiếp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vô Điếm đã vận động toàn dân góp công, góp sức khẩn trương thi công và hoàn thành bàn giao 16 ngôi nhà giúp các cựu chiến binh, người nghèo. Anh Triệu Văn Sếp, thôn Thíp không khỏi xúc động: Gia đình có 4 khẩu, tuy nhiên, cả vợ và 2 con gái đều mắc bệnh Đao nên không biết làm ăn nên rất khó khăn. Rơi nước mắt, anh Sếp nói: “ Ngôi nhà cấp 4 này là Đảng, Nhà nước và dân làng Vô Điếm đã cho gia đình tôi lần thứ 2 rồi đấy”!?

Trao đổi về phong trào thi đua hướng về đại hội Đảng bộ các cấp tại Bắc Quang, Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Trong gần 2 năm, Bắc Quang đã hỗ trợ làm nhà ở cho 146 gia đình cựu chiến binh nghèo khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, Bắc Quang còn vận động quyên góp làm nhà cho 27 hộ nghèo, bàn giao 15 ngôi nhà Đại đoàn kết giúp các gia đình gặp khó về nhà ở yên tâm làm ăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Riêng trong nửa đầu năm nay, Bắc Quang đã hoàn thành 148 công trình thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng cấp cơ sở, 33 công trình thi đua cấp xã, thị trấn và 4 công trình lập thành tích thi đua cấp huyện, 1 công trình thi đua cấp tỉnh hướng về đại hội.

Chuyến “mục sở thị” trên quê hương cách mạng Bắc Quang lần này tôi thấy rất rõ, những tâm tình, những tấm lòng, những việc làm của cán bộ, nhân dân đang, gửi niềm tin, sức mạnh vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác kính yêu.

Bài, ảnh: NHẬT HỒNG


Cùng chuyên mục

Triển khai các biện pháp phòng, chống dông, sét và mưa lớn cục bộ

BHG – Ngày 31.7, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 2464/UBND-KTTH về việc Triển khai các biện pháp phòng, chống với dông, sét và mưa lớn cục bộ.

31/07/2020
Tính chiến đấu trong công tác tư tưởng hiện nay

BHG - Công tác tư tưởng là một bộ phận rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta hết sức quan tâm đến công tác tư tưởng. Khi chưa giành được chính quyền, nhờ công tác tư tưởng mà Đảng đã vận động, tập hợp được quần chúng thành phong trào đấu tranh sâu rộng và chính quần chúng được giác ngộ đó trở thành động lực quyết định cho cuộc cách mạng giành chính quyền...

31/07/2020
Các huyện 30a sơ kết các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

BHG - Sáng 31.7, tại huyện Bắc Mê, Khối giao ước thi đua các huyện 30a gồm: Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn và Yên Minh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020.

31/07/2020
Công bố Quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ

BHG - Sáng 31.7, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh và Liên minh HTX tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự Lễ công bố có đồng chí Đỗ Văn Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh…

 

31/07/2020