Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII

14:40, 07/08/2020

BHG - Sáng 7.8, Đảng bộ T.p Hà Giang long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cùng 259 đại biểu chính thức.

 
 Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ T.p Hà Giang nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm đạt trên 9,9%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 561 tỷ đồng; 100% hệ thống đường giao thông được rải nhựa và bê tông hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sạch. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt 350 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 3.793 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,26%. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn; giáo dục, y tế, giải quyết việc làm được quan tâm. Thành phố Hà Giang hoàn thành Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, đổi mới về nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 615 đảng viên mới; quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại từng bước được mở rộng, tăng cường hữu nghị hợp tác...

 

Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang.
Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc T.p Hà Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đại hội thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, phát huy dân chủ, đánh giá thực chất, phân tích làm rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đối với những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng T.p Hà Giang đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại II, đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, Đảng bộ T.p Hà Giang cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; phát triển sản xuất, kinh doanh các ngành kinh tế có tiềm năng, thế mạnh; quy hoạch xây dựng đô thị đảm bảo công khai, nghiêm túc, định hướng lâu dài; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” cho Đại hội.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” cho Đại hội.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ T.p Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển” và tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ T.p khóa mới.

Đại hội Đảng bộ T.p Hà Giang lần thứ XVIII diễn ra trong 2 ngày từ mùng 7 – 8.8. Báo Hà Giang điện tử sẽ tiếp tục thông tin về Đại hội.

Đại hội bầu BCH khóa mới.
Đại hội bầu BCH khóa mới.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN – VĂN NGHỊ - PHI ANH

[links()]


Cùng chuyên mục

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh năm 1931, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7-8-2020 tại Hà Nội.

07/08/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang khóa XXII thành công tốt đẹp

BHG - Chiều 6 và sáng 7.8, Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục diễn ra nhiều nội dung quan trọng. Dự Đại hội có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện cùng 254 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

07/08/2020
Đánh giá tiến độ và tình hình giải ngân Hợp phần đường, Dự án LRAMP tỉnh Hà Giang

BHG - Sáng 6.8, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp với các ngành giá tiến độ giải ngân Hợp phần đường, Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) tỉnh Hà Giang.

06/08/2020
Thủ tướng: EVFTA là tuyến "cao tốc" cho hàng hóa Việt Nam tiến vào thị trường EU

BHG - Sáng 6.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành; Hiệp hội Doanh nghiệp của Việt Nam và châu Âu (EU)... Sự tại điểm cầu Hà Giang, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

06/08/2020