Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của tỉnh

20:10, 01/08/2020

BHG - Chiều 1.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid - 19. Dự họp có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp, tính đến 8 giờ sáng 1.8 trên thế giới đã có 17.774.653 người mắc, 682.187 người tử vong. Tại Việt Nam ghi nhận 558 ca nhiễm, 373 trường hợp đã được điều trị khỏi. Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 116 ca. Ngay sau khi xuất hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Tính đến thời điểm hiện tại đã rà soát 548 người về từ Đà Nẵng và thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định. Ngành y tế đã chủ động trang thiết bị, vật tư, hóa chất cấp cho các đơn vị y tế và các huyện, thành phố kịp thời. Các địa phương cũng tiến hành bố trí các khu cách ly tập trung tại các xã, phường, thị trấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, chú trọng kiểm soát và ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới; tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch trên địa bàn; ngoài Đà Nẵng cần mở rộng địa bàn rà soát những người trở về từ các địa phương đang có dịch…

Giám đốc Sở Y tế Lương Viết Thuần báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Y tế Lương Viết Thuần báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp thiết; cần thực hiện tốt việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không được chủ quan, lơ là. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện biên giới xây dựng phương án phòng, chống dịch cụ thể, ngăn chặn tình trạng công dân 2 bên xuất, nhập cảnh trái phép. thành lập thêm các chốt kiểm dịch tại những địa bàn trọng điểm của huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng kiểm soát thuyền bè qua lại trên sông Nho Quế; kiểm soát các xe chở khách ra, vào tại các địa phương, nhất là trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ái Xoan đánh giá công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 thời gian qua đã được các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả.
Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ái Xoan đánh giá công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 thời gian qua đã được các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Sở Y tế và các ngành liên quan đánh giá sâu tình hình dịch bệnh, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó theo từng cấp độ; đảm bảo cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung; bổ sung kinh phí cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt là cho hoạt động xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại tỉnh. Tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch; khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh, đặc biệt là những tỉnh, thành đang có dịch. Tăng cường kiểm tra khai báo tạm trú, tạm vắng, nhất là đối với các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên tham gia coi thi. Hiện đang trong thời gian các huyện, thành phố tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, do vậy Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có phương án phòng, chống dịch cụ thể, đảm bảo Đại hội diễn ra an toàn tuyệt đối…

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Bình báo cáo công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp.
Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Bình báo cáo công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp.

 

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Công bố Quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ

BHG - Sáng 31.7, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh và Liên minh HTX tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự Lễ công bố có đồng chí Đỗ Văn Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh…

 

31/07/2020
Triển khai các biện pháp phòng, chống dông, sét và mưa lớn cục bộ

BHG – Ngày 31.7, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 2464/UBND-KTTH về việc Triển khai các biện pháp phòng, chống với dông, sét và mưa lớn cục bộ.

31/07/2020
Tính chiến đấu trong công tác tư tưởng hiện nay

BHG - Công tác tư tưởng là một bộ phận rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta hết sức quan tâm đến công tác tư tưởng. Khi chưa giành được chính quyền, nhờ công tác tư tưởng mà Đảng đã vận động, tập hợp được quần chúng thành phong trào đấu tranh sâu rộng và chính quần chúng được giác ngộ đó trở thành động lực quyết định cho cuộc cách mạng giành chính quyền...

31/07/2020
Các huyện 30a sơ kết các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

BHG - Sáng 31.7, tại huyện Bắc Mê, Khối giao ước thi đua các huyện 30a gồm: Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn và Yên Minh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020.

31/07/2020