Bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII

11:57, 08/08/2020

BHG - Sáng 8.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.p Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào phiên làm việc cuối và bế mạc. Dự Đại hội có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu  T.p Hà Giang dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu T.p Hà Giang dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trong chương trình làm việc, Đại hội thông qua kết quả Hội nghị lần thứ  Nhất BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII. Theo đó, BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã bầu 13 đồng chí vào BTV Thành ủy; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí thư Thành ủy khóa XVII tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy khóa XVIII.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội tiếp tục dành nhiều thời gian thảo luận vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII; đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính,  nâng cao chất lượng công vụ; đấu tranh phòng ngừa tội phạm và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự quản về an ninh tật tự; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng các làng văn hóa du lịch cộng đồng; chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; hoạt động khởi nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi thay mặt BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII phát biểu nhận nhiệm vụ
Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi thay mặt BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII phát biểu nhận nhiệm vụ

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đại hội biểu quyết, nhất trí, thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu và xác định 3 đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Đột phá về quy hoạch, quản lý quy hoạch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố đến năm 2025 hoàn thành tiêu chí đô thị loại II; phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch theo hướng nhanh, bền vững; đẩy mạnh quy hoạch, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đô thị; huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt đô thị loại II vào năm 2025; phát triển văn hóa, xã hội, đào tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao; ứng dụng KHCN vào vào các lĩnh vực đời sống xã hội; thực hiện tốt an sinh xã hội, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN – VĂN NGHỊ


Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại tỉnh ta

BHG - Ngày 7.8, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cùng đoàn công tác có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh ta. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

08/08/2020
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm, tặng quà tại thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên

BHG - Sáng 8.8, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) và Đoàn công tác đã đến thăm...

 

08/08/2020
Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng 7/8, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, "không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này".

07/08/2020
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVIII

Hôm nay, chúng ta rất vui mừng tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc sức khoẻ đến các quý vị đại biểu, quý vị khách quý và 259 đại biểu ưu tú của Đảng bộ Thành phố về dự Đại hội.

07/08/2020