Đại hội Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì thành công tốt đẹp

14:31, 24/07/2020

BHG - Sáng 24.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng và bế mạc. Tham dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng hoa Đoàn đại biểu Đảng bộ Hoàng Su Phì đi dự Đại hội cấp trên
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng hoa Đoàn đại biểu Đảng bộ Hoàng Su Phì đi dự Đại hội cấp trên

Đại hội tiếp tục dành thời gian thảo luận, góp ý, đề xuất vào văn kiện Đại hội và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập trung vào các nội dung như: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển theo hướng hàng hóa các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương; cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững; tập trung xây dựng Nông thôn mới phù hợp với điều kiện, nguồn lực của địa phương; xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; tăng cường giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững QP – AN…

Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế nâng cao đời sống người dân; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; đẩy mạnh phát triển du lịch; đảm bảo công tác QP-AN. 3 đột phá gồm: Phát triển hạ tầng nông thôn và du lịch; nâng cao giá trị cây chè; giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhân dân.

Trước đó, chiều 23.7, trong hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 13 đồng chí vào BTV Huyện ủy; hội nghị cũng bầu Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vũ Mạnh Hà khẳng định, Đại hội đã thành công tốt đẹp, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tin tưởng trong chặng đường tới dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì sẽ đoàn kết, gắn bó với Đảng, đem tất cả trí tuệ, công sức và mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG – PHI ANH


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh và Mèo Vạc

BHG - * Sáng 24.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh, nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh.

 

24/07/2020
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà nhân ngày 27.7

BHG - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), sáng 24.7, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV...

24/07/2020
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468

BHG - Nhân kỷ niệm 73 năm, Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2020), sáng 23.7, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ và huyện Vị Xuyên.

 

23/07/2020
Tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ Hà Giang 325 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

BHG - Chiều 23.7, tại Hội trường UBND tỉnh, đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chia sẻ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh ta. Đón tiếp đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

 

23/07/2020